Mưa lớn làm ít nhất 55 người chết ở miền Nam Trung Quốc

18/05/2013 07:40
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Mưa lớn xảy ra trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc kể từ hôm thứ Ba đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và 14 người mất tích do lũ lụt và lở đất.
Mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc
Mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc
Mưa lớn xảy ra trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc kể từ hôm thứ Ba đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và 14 người mất tích do lũ lụt và lở đất. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, tính đến hôm qua 17/5 đã có 10 tỉnh thành miền Nam báo cáo có người chết và mất tích do mưa lũ. Tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất về người là Quảng Đông với 36 người chết, Giang Tây 6 người, Hồ Nam, Phúc Kiến và Tứ Xuyên mỗi tỉnh 3 người. Hãng tin Tân Hoa Xã cho hay đợt mưa lớn này đã phá hủy hơn 10 ngàn ngôi nhà ở tỉnh Hồ Nam và có khoảng 1,6 triệu dân phải di dời.  Chính phủ Trung Quốc đang tiếp tục công tác cứu trợ.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)