Mưa lớn, lộ bom mìn ở Huế

13/10/2011 12:33
Theo báo Tuổi Trẻ
Quả bom có trọng lượng 2.000 cân Anh được phát hiện ở A Lưới.
Quả bom có trọng lượng 2.000 cân Anh được phát hiện ở A Lưới
Quả bom có trọng lượng 2.000 cân Anh được phát hiện ở A Lưới
Ngày 12-10, người dân ở thôn 6, xã Hồng Kim, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) cho biết mưa lớn gây xói lở, lộ ra một lượng lớn bom, mìn nằm rải rác cạnh khe suối, bên cạnh đường Hồ Chí Minh.

Công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di chuyển một quả bom tấn (2.000 pound = khoảng 907,184 kg) ra khỏi khu vực suối và đưa về nơi an toàn trong ngày 11-10.

Đây là quả bom có trọng lượng lớn do Mỹ thả xuống trong chiến tranh nhưng chưa nổ. Tuy nhiên, do mưa lớn cộng với nước lũ dâng cao đã làm ngập sâu số lượng bom, đạn (loại nhỏ) còn lại, nên việc di chuyển số lượng bom, mìn nói trên gặp nhiều khó khăn.

Trước mắt, quân đội đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo; đồng thời cử người trực, chờ nước rút sẽ tiếp tục di chuyển số lượng bom mìn còn lại đến nơi tiêu hủy.
Theo báo Tuổi Trẻ