Mỹ khởi công đóng khu trục hạm đầu tiên lớp Zumwa

22/11/2011 17:19
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Theo trang tin Defense Aerospace, Mỹ đã khởi công đóng mới chiếc khu trục hạm DDG-1000 Zumwalt đầu tiên thuộc lớp cùng tên.
Theo trang tin Defense Aerospace, Mỹ đã khởi công đóng mới chiếc khu trục hạm DDG-1000 Zumwalt đầu tiên thuộc lớp cùng tên. Buổi lễ khởi công tại cơ sở của công ty đóng tàu Bath Iron Works ở thành phố Bath Maine.

Chiếc khu trục hạm DDG-1000 đầu tiên được đặt theo tên cựu lãnh đạo hải quân Mỹ Elmo Russell Zumwalt.

Mặc dù quá trình đóng mới khu trục hạm đầu tiên lớp Zumwalt đã được thực hiện từ lâu, nhưng tới thời điển hiện tại, Mỹ mới làm lễ khởi công đóng mới chiếc chiến hạm này. Quá trình chuẩn bị đóng chiến hạm lớp Zumwalt đầu tiên đã được tiến hành từ tháng 2-2009. Tới cuối tháng 10-2011, Bath Iron Works đã hoàn tất module đầu tiên của chiến hạm Zumwalt. Modune này nặng khoảng 4.000 tấn, dài 55 m và cao 18,3 m.
DDG-1000 Zumwal. Ảnh: warisboring.com
DDG-1000 Zumwal. Ảnh: warisboring.com
Tính tới thời điểm hiện tại, tổng khối lượng đóng mới chiến hạm Zumwalt đã hoàn tất tới 60%. Dự kiến, chiếc khu trục hạm thế hệ mới này sẽ được chuyển giao cho quân đội Mỹ vào năm 2014.

Ngoài chiến hạm Zumwalt, tháng 3-2010, Iron Bath Works đã đóng mới khu trục hạm lớp Zumwalt thứ 2 và là chiếc đầu tiên thuộc quy trình đóng hàng loạt dòng chiến hạm mới này với tên gọi DDG-1001 Michael Monsoor. Lễ khởi công đóng mới chiếc chiến hạm này không được thông báo.

Trung tuần tháng 9-2011, Bộ Tư lệnh lực lượng hải quân Mỹ đã ký hợp đồng với hãng General Dynamics về việc đóng mới khu trục hạm thứ 2 và 3 lớp Zumwalt với tổng trị giá ước tính 2 tỉ USD (nếu toàn bộ trang thiết bị tiêu chuẩn trên khoang đều được chọn).

Tuy nhiên, không rõ số tiền nêu trên đã bao gồm cả các khoản chi phí phải trả cho các nhà thầu phụ của General Dynamics hay không?

Với tổng chiều dài đạt 183 m, khu trục hạm lớp Zumwalt có khả năng đạt tốc độ tới 30 hải lý/giờ. Trang bị vũ khí cơ bản của lớp tàu này là 20 ống phóng thẳng đứng MK 57 VLS với 80 đạn tên lửa, 2 hải pháo 155 mm và 2 pháo phòng không Mk 110 57 mm.

Ngoài ra, khả năng tác chiến của khu trục hạm lớp Zumwalt còn được mở rộng nhờ mang theo một máy bay trực thăng hải quân đa nhiệm Sikorsky SH-60 Sea Hawk và 3 UAV MQ-8 Fire Scout.
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân