NASA thừa nhận đã không nhìn thấy trước khối sao băng tấn công Nga

16/02/2013 13:56
Nguyễn Hường (nguồn NHK, Lenta)
(GDVN) - Uớc tính sức mạnh của vụ nổ do khối thiên thạch hay sao băng trên rơi xuống Nga ngày hôm qua vào khoảng từ 300-500 kiloton - mạnh gấp 20 lần quả bom nguyên tử được Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945.

Một quan chức cao cấp của NASA nói với kênh NHK (Nhật Bản) rằng cơ quan này đã không thể phát hiện ra thứ được tin là một khối thiên thạch tấn công khu vực miền trung nước Nga hôm 15/2.
NASA thừa nhận đã thất bại trong viện phát hiện sớm vụ tấn công từ vũ trụ gây tổn thất lớn cho nước Nga.
NASA thừa nhận đã thất bại trong viện phát hiện sớm vụ tấn công từ vũ trụ gây tổn thất lớn cho nước Nga.

Ông Jim Green, Giám đốc Ban Khoa học hành tinh của NASA, nói với đài NHK ngày hôm qua,  rằng ông dẫn đầu một nhóm các nhà khoa học quan sát các thiên thạch di chuyển gần Trái đất. 
Ông cho biết, khối thiên thạch rơi xuống khu vực Urals của Nga là một thiên thạch có kích thước trung bình với đường kính khoảng 15 m. 
Theo ông Green, hiếm có thiên thạch nào với kích thước như trên rơi xuống khu vực dân cư và thừa nhận rằng NASA đã không thể phát hiện ra nó trước khi nó tấn công nước Nga.
Các nhà nghiên cứu Nga đã tìm thấy nhiều mảnh đá đen có đường kính từ 0,5 đến 1cm xung quanh một hố băng rộng 6m được tạo ra bởi một trong các mảnh vỡ của khối thiên thạch rơi xuống Urals ngày 15/2.
Các nhà nghiên cứu Nga đã tìm thấy nhiều mảnh đá đen có đường kính từ 0,5 đến 1cm xung quanh một hố băng rộng 6m được tạo ra bởi một trong các mảnh vỡ của khối thiên thạch rơi xuống Urals ngày 15/2.

Theo giải thích của ông Green, với sự hạn chế của công nghệ quan sát vũ trụ hiện tại, các nhà khoa học chỉ có thể quan sát thấy khoảng 15%  các vụ thiên thạch va chạm Trái Đất trong một thời điểm.

Trong khi đó, những sao băng có đường kính từ 3m đến 7m rơi xuống Trái Đất hầu như mỗi ngày. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều bị đốt cháy trong khí quyển hoặc rơi xuống các khu vực không có người ở. 
Trong bài phát biểu của mình, quan chức của NASA đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực quan sát quốc tế.
Khối thiên thạch 10 triệu tấn rơi xuống miền trung nước Nga.
Khối thiên thạch 10 triệu tấn rơi xuống miền trung nước Nga.

AP dẫn tuyên bố của NASA cho biết, ước tính sức mạnh của vụ nổ do khối thiên thạch hay sao băng trên rơi xuống khu vực Chelyanbinsk, Urals ngày hôm qua vào khoảng từ 300-500 kiloton - mạnh gấp 20 lần quả bom nguyên tử được Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945.
Có nhiều sự khác nhau trong tuyên bố về kích thước của nó. Theo báo cáo trên trang web của Cơ quan Vũ trụ Bắc Mỹ, khối thiên thạch trên có đường kính khoảng 17m, nặng 10 triệu tấn, rơi xuống Trái Đất với tốc độ ít nhất là 64.000 dặm/giờ.
Trước khi bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ, khối thiên thạch này đã phát nổ 9 lần bắt đầu từ độ cao 55 đến 30km. 
Sự cố đã khiến hàng loạt cửa kính tại khu vực Chelyabinsk bị vỡ, gây thương tích cho hơn 1.200 người, làm 3.000 tòa nhà bị hư hỏng, gián đoạn hệ thống liên lạc di động - theo thống kê của Bộ Nội vụ Nga.
Nguyễn Hường (nguồn NHK, Lenta)