NATO cung cấp cho Ancara hệ thống tên lửa Patriot

22/11/2012 10:51
Theo Vietnamplus
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 20/11 cho biết các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí cung cấp cho Ancara hệ thống tên lửa tiên tiến Patriot để phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Syria.
Theo ông Davutoglu, các cuộc bàn thảo về triển khai hệ thống này đang trong giai đoạn cuối cùng và mọi thủ tục chính thức sẽ được hoàn tất trong khoảng thời gian sớm nhất.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận với các nước thành viên NATO về việc củng cố an ninh đường biên giới dài 900km với Syria sau khi xảy ra các vụ đấu pháo giữa hai nước, cũng như bày tỏ lo ngại cuộc nội chiến ở Syria lan sang các nước láng giềng.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Nguồn: Reuters)
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Nguồn: Reuters)

Ancara đã từng hai lần đề nghị NATO triển khai hệ thống tên lửa Patriot trên lãnh thổ của mình khi xảy ra hai cuộc chiến ở Irắc trong những thập niên 1990-2000. Trong hai trường hợp đó, các tên lửa đều được chuyển từ Hà Lan đến Thổ Nhỹ Kỳ.

Còn hiện nay, chỉ Mỹ, Hà Lan và Đức có hệ thống tên lửa Patriot. Đức cho biết sẽ xem xét đề nghị của Ancara "trên tinh thần đoàn kết."

Tuy nhiên, trong bối cảnh các lực lượng đối lập Syria đang kêu gọi lập vùng cấm bay để vô hiệu hóa hoạt động của không lực Syria, ngày 19/11, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã khẳng định với báo chí rằng mọi kế hoạch triển khai tên lửa đều là biện pháp phòng thủ, không phải nhằm thiết lập một khu vực cấm bay đối với Syria.

Trước đó, phe đối lập Syria hy vọng việc áp đặt vùng cấm bay sẽ hỗ trợ lực lượng này lật đổ được chính phủ của Tổng thống Bashar Al Assad, như đã từng xảy ra đối với chế độ Muamar Gadhafi của Libya hồi năm ngoái.
Theo Vietnamplus