Ngoại trưởng Mỹ đề xuất cung cấp lá chắn tên lửa cho vùng Vịnh

01/04/2012 20:06
Nguyễn Hường (theo RT)
(GDVN) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đề xuất cải thiện mối quan hệ hợp tác với các quốc gia vùng Vịnh về an ninh hàng hải và phòng thủ tên lửa để chống lại các mối đe dọa tiềm năng từ Iran.
Trong Hội nghị An ninh tại Ả Rập Saudi hôm 31/3, Ngoại trưởng Mỹ đã cam kết sẽ giữ vững mối quan hệ với các nước vùng Vịnh và nhấn mạnh cả Mỹ và vùng Vịnh đều cùng quan tâm tới chương trình hạt nhân của Iran và rằng quan hệ đối tác giữa các nước này với Mỹ có "tiềm năng to lớn'' để thúc đẩy lợi ích chung.

Từ trái sang phải: Ngoại trưởng Omani Yussef bin Alawi bin Abdullah, Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Sabah Khaled al-Hamad Al-Sabah, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và Ngoại trưởng Ả Rập Saudi - Hoàng tử Saud Al-Faisal tham dự Diễn đàn hợp tác Mỹ-vùng Vịnh ngày 31 tháng 3 năm 2012 tại Riyadh. (Ảnh AFP)
Từ trái sang phải: Ngoại trưởng Omani Yussef bin Alawi bin Abdullah, Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Sabah Khaled al-Hamad Al-Sabah, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và Ngoại trưởng Ả Rập Saudi - Hoàng tử Saud Al-Faisal tham dự Diễn đàn hợp tác Mỹ-vùng Vịnh ngày 31 tháng 3 năm 2012 tại Riyadh. (Ảnh AFP)

Bà Clinton bày tỏ tin tưởng rằng Washington và 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ nâng tầm quan hệ hợp tác an ninh từ song phương lên cấp độ đa phương bằng cách tham gia các diễn đàn hợp tác chiến lược đầu tiên giữa các bên trong thời gian tới.
Ngoại trưởng Mỹ còn cho rằng, Washington và các nước vùng Vịnh "nên có bước đi thực tế và cụ thể tăng cường hợp tác an ninh chẳng hạn như Mỹ sẽ giúp đỡ quân đội các nước này cải thiện khả năng phối hợp, hợp tác về an ninh hàng hải và phòng thủ tên lửa để đối phó với các cuộc khủng hoảng",

cụ thể là Mỹ nên "ưu tiên" giúp GCC xây dựng "hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực" để đối phó với các mối đe dọa tiềm năng từ Iran.
Trước đó, Lầu Năm Góc cũng đã tuyên bố về kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Á và Trung Đông, trong đó, đối với các nước Trung Đông, Mỹ sẽ thúc đẩy "khả năng tương tác và chia sẻ thông tin" giữa các thành viên của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh gồm Ả Rập Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates và Oman.
Trong chuyến công du tới vùng Vịnh lần này, ngày 20/3, bà Clinton đã có cuộc gặp gỡ với Vua Ả Rập Saudi Abdullah để thảo luận về mối quan hệ quân sự chiến lược trong khu vực, chủ yếu là phối hợp giữa các quốc gia vùng Vịnh để đoàn kết các khả năng phòng thủ của họ trong một khu vực liên kết mạnh mẽ.
Ngoài ra, Mỹ cũng đã được lên kế hoạch bán công nghệ phòng thủ tên lửa cho UAE, Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, Washington muốn các chính phủ lớn và nhỏ vùng Vịnh phải giảng hòa với nhau trước khi xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa trên toàn khu vực trong thời gian lâu dài.
Trong ngày 31/3, Ngoại trưởng Clinton cũng cho biết, cuộc đàm phán nhằm giải quyết căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran giữa Iran và các nước G5+1 sẽ được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/4 tới. Tuy nhiên, bà Clinton nhấn mạnh, cánh cửa cơ hội để đàm phán giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao đối với Iran sẽ "vẫn còn mở mãi". 
Nguyễn Hường (theo RT)