Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ trích 5% lương của mình trong năm nay để làm từ thiện nhằm bày tỏ sự cảm thông với những người lao động buộc phải nghỉ việc hoặc giảm lương do kế hoạch cắt giảm ngân sách của chính phủ.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. |
Ông Kerry là người thứ 2 của Nội các Mỹ, quyết định trích lương làm từ thiện sau Tổng thống Barack Obama, người tuyên bố sẽ trích một phần lương dành tặng cho quốc khố vài ngày trước.
Ước lượng số tài sản cá nhân của ông Kerry vào khoảng 125 triệu USD - tờ Politico cho biết hồi đầu năm nay.
Ông Kerry đã nhiều lần có những đóng góp đáng kể cho các tổ chức từ thiện. Lần này, ông sẽ tặng hơn 9000 USD trong tổng số tiền lương một năm làm Ngoại trưởng là 183.000 USD - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Victoria Nuland cho biết.
Bà Nuland cũng cho biết thêm rằng số tiền lương trên sẽ được gửi ủng hộ cho một tổ chức từ thiện hoạt động vì lợi ích của các nhân viên trong Bộ Ngoại giao vì muốn sự đóng góp của ông sẽ đem lại những lợi ích trực tiếp cho Bộ của mình.
Theo bà Nuland, hiện có một số tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ các nhà ngoại giao hoặc thân nhân họ trong trường hợp có người bị thương hoặc bị sát hại tại nơi làm việc cũng như giúp đỡ con cái của các nhà ngoại giao Mỹ.
Trước đó, Nhà Trắng cảnh báo rằng hàng ngàn nhân viên của chính phủ liên bang có thể bị giảm lương hoặc bị sai thải do ảnh hưởng của kế hoạch cắt giảm ngân sách 85 tỷ USD nhằm đối phó với sự thâm hụt ngân sách nghiêm trọng.
- Trung Quốc rơi Su-27, Đái Húc cho là "cái giá phải trả"
- Chuyên gia Nga: Triều Tiên chỉ muốn "tống tiền" chứ không dám đánh
- Học giả Trung Quốc: Biển Đông đàm phán không xong thì giở vũ lực
- Trung Quốc đang mất cảnh giác với B-52, B-2 và F-22 Mỹ?
- Triều Tiên đã kéo quân, xe thiết giáp vào khu công nghiệp Kaesong
- Lý Hiển Long: Mỹ vẫn là siêu cường thống trị trong vài thập kỷ tới
- Xác chiếc Su-27 Trung Quốc bị rơi và danh tính 2 phi công thiệt mạng
- Trung Quốc bất ngờ triệu Đại sứ Hàn - Mỹ - Triều Tiên đưa ra cảnh báo
- Israel bất ngờ không kích dải Gaza
- Triều Tiên kéo tên lửa đạn đạo tầm trung ra bờ biển phía Đông
Nguyễn Hường (nguồn CNA)