Người dân hoảng loạn khi hỏa hoạn bùng phát trong khu dân cư

06/08/2011 01:35
(GDVN) - Khi nhìn thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội tại một căn nhà không có người ở trong khu chung cư, người dân sống gần đó hoảng hốt bỏ chạy.
(GDVN) - Khi nhìn thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội tại một căn nhà bị khóa ngoài, bên trong không có người ở trong khu chung cư, người dân sống gần đó hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 5/8, ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại một ngôi nhà trong hẻm 575 (đường Điện Biên Phủ, thuộc chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, TP.HCM). Người dân kể lại, lúc xảy ra hỏa hoạn ngôi nhà cửa ngôi nhà bị khóa, không có người ở nhà. Chỉ một lúc sau ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Người dân hoảng loạn vì căn nhà cháy.
Người dân hoảng loạn vì căn nhà cháy.
Nhận được tin báo, Công an PCCC quận 3 đã huy động 7 xe cứu hỏa cùng hơn 50 chiến sĩ đến dập tắt đám cháy. Khoảng 20 phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng rất nhiều tài sản có giá trị đã bị thiêu rụi.Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn trên xảy ra do bị chập điện.
{iarelatednews articleid='9500,9451,9104,9011,8631,7834,7814,7725,7279'}
T.B