Người dân Philippines oằn mình chống chọi siêu bão Bopha

05/12/2012 06:58
Nguyễn Hường (nguồn RT, Tân Hoa Xã, Lenta)
(GDVN) - 52 người đã thiệt mạng và hơn 56.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa sau khi siêu bão Bopha tiếp tục tấn công miền nam Philippines. Đây là trận bão mạnh nhất tấn công nước này kể từ đầu năm tới nay.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cảnh báo cư dân trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão nâng cao cảnh giác để tránh thiệt hại nặng nề: "Nó có thể là trận bão mạnh nhất tấn công nước ta trong năm nay, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại và hy sinh nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau."

Bão Bopha quật đổ cột điện ở thành phố Tagum, miền nam Philippines hôm 4/12.
Bão Bopha quật đổ cột điện ở thành phố Tagum, miền nam Philippines hôm 4/12.
Khoảng 80 chuyến bay nội địa đã bị hoãn và hơn 3.000 hành khách đi phà đã bị mắc kẹt sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ra lệnh cho tàu, thuyền neo đậu tại cảng tránh bão. 
Dự báo, siêu bão Bopha đang di chuyển về phía tây bắc và hiện đã bắt đầu suy yếu.

Cây đổ chắn ngang đường phố tại Tagum do ảnh hưởng của siêu bão Bopha.
Cây đổ chắn ngang đường phố tại Tagum do ảnh hưởng của siêu bão Bopha.
Bão Bopha tấn công Tagum.
Bão Bopha tấn công Tagum.
Siêu bão Bopha kèm theo mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số khu vực miền nam Philippines.
Siêu bão Bopha kèm theo mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số khu vực miền nam Philippines.
Người dân sống tại thành phố Cagayan de Oro, nam Mindanao đứng nhìn dòng nước nhấn chìm nhà của họ hôm 4/12.
Người dân sống tại thành phố Cagayan de Oro, nam Mindanao đứng nhìn dòng nước nhấn chìm nhà của họ hôm 4/12.
Người dân Cagayan de Oro dọn dẹp nhà cửa sau khi bị gió lớn tàn phá.
Người dân Cagayan de Oro dọn dẹp nhà cửa sau khi bị gió lớn tàn phá.
Người dân Cagayan de Oro chuẩn bị lên đường đi tránh bão Bopha hôm 3/12.
Người dân Cagayan de Oro chuẩn bị lên đường đi tránh bão Bopha hôm 3/12.
Người dân Cagayan de Oro tại một địa điểm trú ẩn tránh bão Bopha hôm 3/12.
Người dân Cagayan de Oro  tại một địa điểm trú ẩn tránh bão Bopha hôm 3/12.


Nguyễn Hường (nguồn RT, Tân Hoa Xã, Lenta)