Nhật Bản bắt 1 thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc nộp phạt

30/10/2012 19:00
Hồng Thủy (Nguồn Japan Times)
(GDVN) - Thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc bị bắt 48 tuổi, chỉ huy tàu cá 500 tấn chở theo 18 ngư dân Trung Quốc đã bị bắt khi đang đánh bắt trái phép
Tờ Japan Times ngày 30/10 đưa tin, cơ quan chức năng Nhật Bản vừa bắt một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc vì đã xâm nhập và đánh bắt trái phép trong vùng kinh tế đặc quyền (EEZ) của Nhật Bản vào hôm thứ Bảy 26/10.

Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trên biển Hoa Đông gần khu vực Senkaku đang có tranh chấp với Nhật Bản (ảnh minh họa)
Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trên biển Hoa Đông gần khu vực Senkaku đang có tranh chấp với Nhật Bản (ảnh minh họa)

Lực lượng kiểm ngư Nhật Bản tại Fukuoka cho biết, thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc bị bắt 48 tuổi, chỉ huy tàu cá 500 tấn chở theo 18 ngư dân Trung Quốc đã bị bắt khi đang đánh bắt trái phép trên vùng biển thuộc EEZ của Nhật Bản vào sáng thứ Bảy tuần trước.

Thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đã được phía Nhật Bản phóng thích vào hôm Chủ Nhật sau khi nộp đủ số tiền phạt. Đây là trường hợp tàu cá Trung Quốc bị tịch thu ngư cụ, hải sản vì đánh bắt trái phép trong vùng EEZ của Nhật Bản trong năm nay.

Tàu Hải giám Trung Quốc áp sát nhóm đảo Senkaku bất chấp nỗ lực ngăn cản từ phía Cảnh sát biển Nhật Bản. Hôm nay 30/11 là ngày thứ 11 Trung Quốc duy trì liên tục 4 tàu Hải giám ở vùng biển này
Tàu Hải giám Trung Quốc áp sát nhóm đảo Senkaku bất chấp nỗ lực ngăn cản từ phía Cảnh sát biển Nhật Bản. Hôm nay 30/11 là ngày thứ 11 Trung Quốc duy trì liên tục 4 tàu Hải giám ở vùng biển này

Trong một động thái khác có liên quan tới quan hệ Trung - Nhật, hãng thông tấn Kyodo ngày 30/10 đưa tin, 4 tàu Hải giám tiếp tục hoạt động tại vùng biển phụ cận Senkaku ngày thứ 11 liên tiếp. Đã có lúc 4 tàu này áp sát nhóm đảo Senkaku đang do Nhật Bản kiểm soát bất chấp mọi cảnh báo từ phía Cảnh sát biển Nhật Bản.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc khi đề cập tới sự kiện này đã nhấn mạnh, lực lượng Hải giám Trung Quốc sẽ "kiên trì bám trụ" Senkaku và tìm cách "xua" lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản rời khỏi khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của họ.
Hồng Thủy (Nguồn Japan Times)