Nhật Bản tạm thời gác lại kế hoạch di chuyển máy bay Osprey của Mỹ

12/08/2014 07:05
Việt Dũng
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản sơ bộ quyết định gác lại kế hoạch tạm thời di chuyển máy bay vận tải mới Osprey tới sân bay Saga.
Máy bay vận tải Osprey của Quân đội Mỹ ở Okinawa bay huấn luyện
Máy bay vận tải Osprey của Quân đội Mỹ ở Okinawa bay huấn luyện

Hãng Kyodo ngày 9 tháng 8 đưa tin, nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản tối ngày 8 tháng 8 tiết lộ, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sơ bộ quyết định gác lại kế hoạch tạm thời di chuyển máy bay vận tải mới Osprey (Quân đội Mỹ triển khai ở sân bay Futenma, tỉnh Okinawa) tới sân bay Saga.

Quyết định này đã chú ý đến việc Mỹ bày tỏ khó xử về việc tạm thời di chuyển địa điểm. Nhật Bản sẽ đàm phán với phía Mỹ, ưu tiên tăng thời gian sử dụng sân bay Saga với tính chất là địa điểm phân tán huấn luyện.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn cân nhắc, vào trước cuối tháng 8, tiếp tục cử Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ryota Takeda đến tỉnh Saga giới thiệu về phương châm của chính quyền Trung ương.

Tối ngày 8 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera đã nói trên đài truyền hình BS Fuji rằng: "Đang lấy ‘huấn luyện tại nước mình’ làm tiền đề để thỏa thuận với phía Mỹ" cho thấy sự coi trọng sẽ coi sân bay Saga làm căn cứ huấn luyện để gia tăng sử dụng.

Máy bay vận tải MV-22 Osprey
Máy bay vận tải MV-22 Osprey

Về việc tạm thời di chuyển, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 8 tháng 8 chỉ cho biết: "Đang nghiên cứu biện pháp sử dụng hiệu quả sân bay, không loại trừ mọi khả năng".

Chính phủ Nhật Bản không chỉ muốn phân tán huấn luyện Osprey tới sân bay Saga, mà còn nghiên cứu vấn đề di chuyển tạm thời. Theo người phát ngôn, phương châm triển khai máy bay vận tải Osprey nhập khẩu của Lực lượng Phòng vệ ở sân bay Saga là không thay đổi.

Cũng về vấn đề triển khai máy bay vận tải Osprey, hãng Kyodo Nhật Bản mới đây cho biết, Nhật Bản có kế hoạch mua 17 máy bay vận tải Osprey trước năm 2018, triển khai ở sân bay Saga, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với tình hình đảo Senkaku, kiềm chế Trung Quốc.

Ngày 23 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã thiết lập ban nghiên cứu do Thứ trưởng Quốc phòng Ryota Takeda đứng đầu, đồng thời tổ chức hội nghị đầu tiên để thúc đẩy thực hiện phương án triển khai máy bay vận tải Osprey ở sân bay Saga.

Máy bay vận tải MV-22 Osprey tham gia tập trận chung Mỹ-Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2013
Máy bay vận tải MV-22 Osprey tham gia tập trận chung Mỹ-Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2013

Hội nghị này đã đạt được đồng thuận về tính cần thiết thực hiện phương án, đồng thời quyết định giảm gánh nặng cho căn cứ Okinawa, cân nhắc lâm thời để cho máy bay vận tải Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ (hiện triển khai ở sân bay Futenma) sử dụng sân bay Saga. Thủ tướng Shinzo Abe ngày 23 tháng 7 cũng khẳng định muốn giảm gánh nặng cho Okinawa.

Việt Dũng