Nhiều kế hoạch mới của Hải quân Nga: sẽ có siêu tàu sân bay, tập trận mới

05/03/2015 07:58
Việt Dũng
(GDVN) - Năm 2015, Hải quân Nga sẽ nhận hơn 50 tàu chiến, tương lai sẽ có tàu khu trục mạnh như tàu tuần dương, sở hữu tàu sân bay chở 100 máy bay, cùng Ai Cập tập trận

Nga sẽ tiếp nhận hơn 50 tàu chiến trong năm 2015

Tờ “Thời báo Moscow” ngày 2 tháng 3 đưa tin, Tổng tư lệnh Hải quân Nga Victor Chirkov cho biết, Hải quân Nga năm nay sẽ tiếp nhận hơn 50 tàu chiến các loại.

Tàu chiến mới sẽ trở thành một bộ phận của kế hoạch tái cơ cấu quân bị Nga. Kế hoạch này kéo dài đến năm 2050, do Tổng thống Vladimir Putin lãnh đạo. Từ sau khi Liên Xô tan rã, Hải quân Nga ở mức độ rất lớn đã lùi lại, lấy phòng thủ biển gần làm chính, kế hoạch này nhằm nâng cao năng lực biển xa của hải quân.

Tàu hộ vệ tàng hình Type 22350 Hải quân Nga
Tàu hộ vệ tàng hình Type 22350 Hải quân Nga

Tướng Victor Chirkov nói: “Chúng tôi phát triển tiềm lực, giai đoạn đình trệ đã sớm qua đi”.

Căn cứ vào thông tin trên trang mạng tin tức Lenta.ru, 50 tàu chiến hoàn toàn không phải đều hoàn toàn mới. Một phần trong đó được đổi mới hoặc cải tạo hiện đại hóa dựa trên các loại tàu chiến, tàu ngầm và tàu chiến cỡ nhỏ trước đây.

Dự tính, tàu chiến mới bàn giao cho hạm đội có tàu ngầm hạt nhân lớp Borey và lớp Yasen, tàu ngầm mới sẽ thay thế lực lượng vũ trang dưới nước cũ của Liên Xô. Đồng thời, hải quân cũng trông đợi sự gia nhập của tàu hộ vệ và tàu tuần tra mới trong năm nay.

Ông Victor Chirkov còn cho biết, kế hoạch đóng tàu sẽ phát triển hạ tầng cơ sở cảng và tiến hành đào tạo sửa chữa đối với thủy binh Nga.

Tàu khu trục động cơ hạt nhân sẽ có năng lực tấn công như lớp tàu tuần dương

Theo hãng tin ITAR-TASS ngày 2 tháng 3, Tổng tư lệnh Hải quân Nga Victor Chirkov tuyên bố, tàu khu trục động cơ hạt nhân hiện đang nghiên cứu phát triển của Nga sẽ có năng lực tấn công như lớp tàu tuần dương, lượng giãn nước tăng mạnh so với tàu khu trục trước đây và sẽ lắp vũ khí trang bị mới nhất.

Trong thời gian thị sát nhà máy Kolomna, ông Chirkvo cho biết, so với tàu khu trục Type 956 lớp trước, lượng giãn nước của tàu khu trục mới tăng khá lớn, đồng thời năng lực tấn công của vũ khí trang bị tàu khu trục mới có thể đạt trình độ của lớp tàu tuần dương, hơn nữa tàu này sẽ dùng thành quả nghiên cứu tiên tiến nhất của Nga, bao gồm lắp thiết bị kiểm soát quá trình hoàn toàn tự động.

Tàu khu trục lớp Udaloy hiện có của Hải quân Nga
Tàu khu trục lớp Udaloy hiện có của Hải quân Nga

Tàu khu trục này tên là Leader, hiện do Cục thiết kế Phương Bắc St.Petersburg Nga nghiên cứu phát triển. Trước đây có tin cho biết, lượng giãn nước của tàu mới sẽ đạt 10.000 - 15.000 tấn. Trong khi đó, lượng giãn nước của tàu khu trục Type 956 là 8.000 tấn. Tàu này sẽ trang bị tên lửa hành trình Caliber và Onyx hoặc phiên bản cải tiến của chúng cùng với hệ thống tên lửa đất đối không S-500 phiên bản hải quân.

Hiện nay, Nga có kế hoạch chế tạo 12 tàu khu trục loại này, chiếc đầu tiến hành hoàn toàn sẽ không sớm hơn năm 2023-2025.

Xác nhận đang chế tạo tàu sân bay mới

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 4 tháng 3 dẫn trang mạng nguyệt san "The National Interest" Mỹ tháng 3 tháng 3 đăng bài viết nhan đề "Nga đang chế tạo một chiếc tàu sân bay mới" cho rằng, theo báo chí nhà nước Nga, Tư lệnh Hải quân Nga ngày 2 tháng 3 xác nhận nước này đang chế tạo 1 chiếc tàu sân bay mới.

Ngày 2 tháng 3 hãng tin TASS Nga cho biết, Tổng tư lệnh Hải quân Nga Victor Chirkov tuyên bố Nga đang chế tạo một chiếc tàu sân bay mới. Bài báo dẫn lời ông Victor Chirkov nói: "Hải quân sẽ sở hữu 1 chiếc tàu sân bay. Cơ quan nghiên cứu phát triển đang nỗ lực cho công tác này".

Bài viết của hãng tin TASS Nga không cung cấp nhiều chi tiết hơn, chỉ nói ông Victor Chirkov nói như vậy khi phát biểu với công nhân ở nhà máy Kolomenskiyzavod. Nhà máy này chế tạo máy phát điện cho tàu chiến hải quân.

Tàu sân bay duy nhất hiện có mang tên Nguyên soái hải quân Kuznetsov của Nga bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1985 thời kỳ Liên Xô. Gần đây, truyền thông Nga bắt đầu đưa tin, Trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov nhà nước đang ở trong giai đoạn ban đầu nghiên cứu phát triển một chiếc tàu sân bay mới cho Hải quân Nga.

Tàu sân bay Kuznetsov hiện có của Hải quân Nga
Tàu sân bay Kuznetsov hiện có của Hải quân Nga

Theo bài báo, chiếc tàu sân bay này vẫn thuộc giai đoạn bước đầu của chương trình, một khi hoàn thành, chiếc tàu sân bay mới của Nga sẽ có thể chở khoảng 100 máy bay, nhiều hơn 10% so với tàu sân bay lớp Nimitz hiện nay của Mỹ. Tàu sân bay lớp Nimitz chở 90 máy bay.

Ngoài ra, thông tin trên báo chí vào tháng trước cho hay, tàu sân bay mới sẽ áp dụng phương thức cất cánh máy phóng. Nhưng, tất cả tàu sân bay thời đại Liên Xô đều áp dụng đường băng kiểu nhảy cầu. Tuy nhiên, mô hình một chiếc tàu sân bay mới được đưa tin trên đài truyền hình Nga vẫn dùng đường băng cất cánh kiểu nhảy cầu.

Hạ tầng căn cứ tàu ngầm mới sẽ xây dựng xong trong năm 2015

Theo hãng tin RIA Novosti Nga ngày 2 tháng 3, tại hội nghị Bộ Quốc phòng vào thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, hạ tầng cơ sở tàu ngầm mới xây dựng ở căn cứ hải quân Novorossiysk, Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Phương Bắc Nga sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Ngoài ra, sẽ tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị xây dựng hạ tầng cơ sở để Hạm đội Caspian tiếp nhận và sử dụng vũ khí mới và trang bị đặc chủng cùng với xây dựng hạ tầng cơ sở Hải quân Nga.

Ông Shoigu cho biết, căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2020, việc đưa vào sử dụng vũ khí trang bị sẽ tiến hành hoàn toàn đồng bộ với xây dựng hạ tầng cơ sở để vận hành và bảo trì những vũ khí trang bị này. Đồng thời cũng cần tiến hành đổi mới, cải tạo đối với hạ tầng căn cứ hiện có để bảo đảm thích ứng với sử dụng vũ khí trang bị mới. 

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Hải quân Nga
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Hải quân Nga

Sẽ cùng Ai Cập tổ chức tập trận chung ở Địa Trung Hải

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 4 tháng 3 dẫn mạng "Sputnik" Nga đưa tin, ngày 3 tháng 3, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga và Ai Cập đồng ý tăng cường quan hệ quân sự, sẽ tổ chức diễn tập hải quân liên hợp ở Địa Trung Hải và diễn tập chống khủng bố "trên mặt đất" trong năm 2015.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sidky Subhi đã đạt được đồng thuận này.

"Hai bên đồng ý tiếp tục cách làm - cho quân nhân Ai Cập dùng thân phận quan sát viên tham gia các cuộc diễn tập do Liên bang Nga tổ chức và tổ chức diễn tập chống khủng bố của hải quân và lực lượng phản ứng nhanh ở Địa Trung Hải trong năm nay" - đại diện Bộ Quốc phòng Nga nói.

Ngoài ra, ông Sergei Shoigu kiến nghị, đồng nghiệp Ai Cập tham gia thi đấu quân sự quốc tế và diễn đàn công nghệ quân sự quốc tế "Quân đội-2015" tổ chức ở Nga. Chưa có tin gì về phản ứng của Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập đối với đề nghị này.

Việt Dũng