Nổ kinh hoàng khi chế thuốc pháo, 1 người nguy kịch

15/12/2014 13:13
Xuân Hòa
(GDVN) - Vụ nổ kinh hoàng do chế thuốc pháo tại xóm 3, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An, khiến 1người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 20 giờ ngày 14/12, tại nhà Ông Nguyễn Văn Kiên (trú xóm 3, xã Nghi Phú, TP. Vinh ,Nghệ An) xảy ra một vụ nổ lớn, khiến con trai ông này bị thương trong tình trạng nguy kịch

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thung (20 tuổi, con trai ông Kiên).Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Thung đang chế thuốc pháo trên gác mái chờ tầng 2 thì bất ngờ phát nổ.

Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An
Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An

Nghe tiếng kêu cứu một số người dân sống gần đó chạy qua, phát phát hiện anh Thung nằm bất động dưới đống đổ nát. Ngay sau đó anh Thung  được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An.

Tại hiện trường ngôi nhà chờ trên tầng 2 nơi anh Thung chế thuốc pháo đổ sập hoàn toàn, gạch đá vung vãi khắp nơi. Mái nhà bếp lợp bằng tờ rô gần đó bị sập gần hết, mùi thuốc nổ nồng nặc.

Chị T. một người dân sống gần đó cho biết, khoảng 20 giờ khi gia đình tôi đang xem ti vi thì bỗng giật mình vì một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả nhà chị. Sau đó, cả nhà chạy ra ngoài thì nghe tin con trai ông Kiên bị thương nặng do chế pháo nổ.

Hiện trường nơi vụ nổ kinh hoàng xảy ra
Hiện trường nơi vụ nổ kinh hoàng xảy ra

Có mặt tại bệnh viện, người nhà nạn nhân vây kín tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An. Các bác sỹ cho biết, anh Thung bị đa chấn thương, cổ tay trái và hai chân, hai mắt, nát bàn tay trái. Do vết thương quá nặng anh Thung được chuyển ra Hà Nội cấp cứu ngay sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Xuân Hòa