Nổi bật ngày 10/2: "Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng"

10/02/2012 19:45
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Chính quyền sai toàn bộ trong vụ Tiên Lãng. Công an điều tra vụ cháy chợ Quảng Ngãi, Hà Nội điều chỉnh giờ học linh hoạt hơn,... là nội dung ngày 10/2.
Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng.

Trên tờ Vnexpress đưa tin: Ngày 10/2, sau cuộc họp với các bộ ngành, Thủ tướng kết luận, các quyết định thu hồi, cưỡng chế 19,3 ha đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng) đều trái luật. Thủ tướng yêu cầu sớm khởi tố, điều tra cán bộ đã chỉ đạo phá nhà ông Vươn.

XEM TOÀN CẢNH VỤ CƯỠNG CHẾ Ở HẢI PHÒNG QUA CÁC BỨC ẢNH
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận vụ Tiên Lãng. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận vụ Tiên Lãng. Ảnh: Chinhphu.vn
"Hai tuần nay, tôi thường xuyên đọc báo và thấy có khoảng 800 tin, bài về vụ Tiên Lãng. Thủ tướng cảm ơn báo chí đã đưa thông tin nhanh, đa chiều", Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam mở đầu buổi thông báo kết quả cuộc họp của Thủ tướng với các bộ ngành và TP Hải Phòng chiều 10/2. Theo ông Đam, báo cáo của Hải Phòng hôm nay đã trả lời tập trung vào 3 vấn đề Thủ tướng đã đặt ra. Sau khi nghe ý kiến các bộ ngành, người đứng đầu Chính phủ kết luận, đây là vụ việc đáng tiếc, có vấn đề yếu kém của chính quyền huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang trong quản lý đất đai. Về quyết định giao đất cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, theo Thủ tướng, quyết định thứ nhất giao 21 ha đất là đúng, nhưng quyết định thứ hai giao thêm 19,3 ha (thời hạn 14 năm) là chưa đúng với quy định Luật đất đai. Quyết định thu hồi đất của ông Vươn với lý do hết thời hạn sử dụng cũng trái luật. Luật đất đai quy định 5 trường hợp thu hồi đất, nhưng gia đình ông Vươn không nằm trong 5 trường hợp trên
XEM TOÀN CẢNH VỤ CƯỠNG CHẾ Ở HẢI PHÒNG QUA CÁC BỨC ẢNH


Công an đang điều tra vụ cháy chợ Quảng Ngãi
Theo Thanh Niên Online, sáng 10.2, UBND TP.Quảng Ngãi cùng Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - là đơn vị đầu tư kinh doanh, quản lý và khai thác chợ Quảng Ngãi - và các ngành liên quan đã gặp gỡ với bà con tiểu thương chợ Quảng Ngãi.
Hoang tan bên trong chợ Quảng Ngãi sau vụ cháy. (ảnh: TNO)
Hoang tan bên trong chợ Quảng Ngãi sau vụ cháy. (ảnh: TNO)

Tại buổi gặp gỡ, các tiểu thương đều bày tỏ bức xúc việc Ban quản lý chợ thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ khi phát hiện đám cháy. Thậm chí khi phát hiện thì gọi điện thoại đến phòng trực bảo vệ chợ nhưng không ai nghe máy. Các tiểu thương đã đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xác định mức độ thiệt hại và sớm thống nhất mức bồi thường, miễn thuế, khoanh nợ và cho vay để bà con có vốn tiếp tục buôn bán. Việc xây dựng chợ tạm phải hết sức nhanh chóng. Công an tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn đang phong tỏa hiện trường, chỉ cho từng nhóm tiểu thương vào bên trong chợ tìm kiếm tài sản còn sót lại. Đại tá Lê Ngọc Thạch - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an Quảng Ngãi - cho biết, lực lượng Công an Quảng Ngãi đang phối hợp cùng Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an khẩn trương khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy. Theo cơ quan chức năng, đến thời điểm này mặc dù chưa xác định được nguyên nhân nhưng nhiều khả năng chợ Quảng Ngãi bị cháy là do chập điện.Vụ tiêm văcxin hết hạn: Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương nhận lỗi Tờ Tuổi trẻ dẫn lại lời PGS.TS Nguyễn Trần Hiển - viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương - thừa nhận: văcxin Tetraxim tiêm cho em bé hai tuổi rưỡi vào ngày 7-2 là thuốc đã hết hạn. 
Vỏ hộp của liều văcxin Tetraxim mà chị Trang giữ lại có phần phụ chú rất rõ ràng của nhà nhập khẩu: Ngày sản xuất: 2-4-2009, hạn sử dụng: 1-2-2012 - Ảnh: Như Quỳnh
Vỏ hộp của liều văcxin Tetraxim mà chị Trang giữ lại có phần phụ chú rất rõ ràng của nhà nhập khẩu: Ngày sản xuất: 2-4-2009, hạn sử dụng: 1-2-2012 - Ảnh: Như Quỳnh
Trên bao bì của văcxin này có hai loại hạn dùng. Hạn dập nổi bằng tiếng Anh ghi tháng 2-2012, hạn ghi tiếng Việt là 1-2-2012. Tetraxim dùng tiêm cho bé gái đã hết hạn từ 1-2 nhưng vẫn được tiêm vào ngày 7-2 là một sai sót cần rút kinh nghiệm. Viện đã họp nghiêm túc và yêu cầu hai cán bộ tiêm chủng cho bé gái kiểm điểm. Hai cán bộ y tế này phải tạm dừng công việc tiêm chủng tại trung tâm, chờ... đến đợt tập huấn tiêm chủng sắp tới để học lại.Nguyên nhân gây cháy xe: Chất lượng xăng dầu là “nghi can” chính
Theo Dân trí, dẫn lại thông tin từ hội thảo trao đổi về các nguyên nhân gây cháy nổ phương tiện ô tô, xe máy và các biện pháp phòng tránh, do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức sáng nay (10/2) với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và các nhà khoa học liên quan cho rằng:

Nhiều chuyên gia tham gia hội thảo (ảnh: dantri.vn)
Nhiều chuyên gia tham gia hội thảo (ảnh: dantri.vn)
Xăng dầu bị pha thêm chất khác với mục đích gian lận chỉ tiêu kỹ thuật và tăng lợi nhuận là nguyên nhân mấu chốt gây ra các vụ cháy xe cơ giới trong thời gian gần đây. Tuy nhiên việc kiểm tra và truy tìm chứng cứ hiện nay khá phức tạp.Hà Nội sẽ điều chỉnh giờ học linh hoạt hơn
Sáng nay 10-2, Sở GD-ĐT Hà Nội họp với đại diện các trường nằm trong diện phải điều chỉnh giờ học để trực tiếp nghe ý kiến, đề xuất và thống nhất phương án điều chỉnh giờ học cho thời gian tới.
Học sinh Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) tan trường lúc 19g- Ảnh: Tuổi trẻ
Học sinh Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) tan trường lúc 19g- Ảnh: Tuổi trẻ
Theo đó, các  trường mầm non, tiểu học, THCS học chính khóa cha mẹ học sinh có thể đón  con trước 17h để tránh gây ùn tắc cục bộ trên địa bàn một số tuyến phố có các trường mầm non, tiểu học và THCS ở gần nhau. Với  phương án này Sở GD&ĐT Hà Nội hy vọng sẽ giãn được thời gian giao giữa hai ca học sáng và chiều của cấp THCS. Đối với các trường THCS có thể bắt đầu giờ  học sáng s au 7h30,  kết thúc giờ học buổi chiều trước 17h30. Đối  với các trường THPT, trung  tâm GDTX, điều chỉnh thời gian kết thúc giờ học chính khóa buổi chiều sau 18h.Rơi từ tầng 4, một người nước ngoài tử vong Thanh Niên Online đưa tin, Sáng 10.2, Công an TP.Hà Nội cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết luận ông Frank Gerd Oitmann (quốc tịch Đức) chết do ngã cầu thang. Trước đó, 19 giờ 56 phút ngày 8.2, Công an Q.Ba Đình, TP.Hà Nội nhận tin báo từ Bệnh viện Quân y 354 về việc tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân là ông Frank Gerd Oitmann (SN 1957, quốc tịch Đức) trong tình trạng đã tử vong. Qua xác minh, lực lượng chức năng Q.Ba Đình làm rõ, ông Frank Gerd Oitmann nhập cảnh vào Việt Nam ngày 18.1 cùng với vợ là chị Nguyễn Ngọc Liên (SN 1959) và đăng ký tạm trú ở nhà mẹ vợ (116 ngách 173/68, đường Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình) để ăn tết Nguyên đán. Lúc 19 giờ ngày 8.2, sau khi dùng cơm cùng gia đình vợ, ông Frank lên phòng ngủ ở tầng 4 để nghỉ. Đến 19 giờ 5 phút, mọi người trong gia đình đột nhiên thấy ông Frank bị rơi từ tầng 4 xuống tầng 1 (rơi theo lối giếng trời giữa nhà). Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định ông Frank chết do ngã cầu thang.Bóc tách thành công khối u não nặng 120 g
Tờ Pháp luật TP. HCM cho biết, 12 giờ 30 phút trưa 9-2, sau hơn 3 giờ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã bóc tách thành công khối u có đường kính 6 x 8 cm, nặng 120 g trên đỉnh chẩm đầu của bệnh nhân Lê L. (52 tuổi, ngụ Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình - Bình Thuận). Chụp CT Scaner, các bác sĩ phát hiện trên đỉnh đầu bệnh nhân có khối u não lớn chiếm toàn bộ gần nửa bán cầu. Sau khi hội chẩn, sáng 9-2, kíp mổ do BS Đoàn Thành Công, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, cùng các cộng sự đã tiến hành bóc tách toàn bộ khối u. Đến chiều cùng ngày, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.
Đưa ngư dân bị tai biến ở Hoàng Sa về bờ an toàn
Theo Tiền Phong Online, 9h sáng nay (10-2), tàu SAR 412 (thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải KV2 – Danang MRCC) cập bờ sau gần 17 giờ xuất hành cứu nạn một ngư dân bị tai biến ở vùng biển Hoàng Sa.
Đưa ngư dân bị nạn vào bờ
Đưa ngư dân bị nạn vào bờ
Ông Trần Văn Long – Giám đốc Danang MRCC cho hay, trung tâm nhận được tin lúc 12h45 phút ngày 9-2 từ ông Huỳnh Văn Minh (Tuy Hòa – Phú Yên): thuyền viên trên tàu ông là PY 2041 Nguyễn Văn Thanh bị tai biến lúc 4h sáng cùng ngày tại vị trí 15009/N – 112021/E, thuộc vùng biển Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 250 hải lý . Ngay sau đó, lúc 15h40 phút, tàu SAR 412 lên đường cứu nạn. Cùng đi có các bác sĩ cấp cứu 115 Đà Nẵng. Đến 0h sáng 10-2, SAR 412 tiếp cận tàu PY 2041 và chuyển nạn nhân, lúc này vẫn bị hôn mê sâu để đưa về bờ. Bệnh nhân sau đó đã được đưa vào BV Đà Nẵng, tạm thời qua cơn nguy kịch.FBI công bố hồ sơ về Steve Jobs Theo Thanh Niên Online, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm 9.2 đã công bố hồ sơ của đồng sáng lập hãng Apple Steve Jobs, qua đó cho thấy diện mạo một người nhận được sự tôn trọng như một nhà cách tân song bị đặt vấn đề về sự trung thực và đạo đức.
Hình ảnh Steve Jobs trên một chiếc iPhone - Ảnh: Reuters
Hình ảnh Steve Jobs trên một chiếc iPhone - Ảnh: Reuters
Một đoạn tóm tắt về Jobs trong hồ sơ viết: “Một số cá nhân đặt dấu hỏi về sự trung thực của Jobs nói rằng Jobs sẽ bẻ cong sự thật và xuyên tạc thực tế để đạt được mục tiêu của mình”. Một doanh nghiệp từng hợp tác với Jobs nói rằng đồng sáng lập của Apple là “một cá nhân đáng tin cậy và thành thực, tuy nhiên, tính cách đạo đức có vấn đề”. FBI cũng biết rằng điểm số trung bình của Jobs tại Trường trung học Homstead mà ông này tốt nghiệp năm 1972 là 2,65/4.
Thành Chung (tổng hợp)