Nóng chiều 16/4: Kỷ niệm 37 năm giải phóng Trường Sa

16/04/2012 15:04
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Kỷ niệm 37 năm giải phóng Trường Sa. Nông dân vay vốn không cần thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... là những thông tin nóng chiều 16/4.

Kỷ niệm 37 năm giải phóng Trường Sa

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ngày 16/4, tập thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2012).

Một góc đảo Song Tử Tây, Trường Sa. Ảnh: TTXVN.
Một góc đảo Song Tử Tây, Trường Sa. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị huyện Trường Sa tập trung nâng cao khả năng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo; triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; chăm lo tốt đời sống của quân và dân trên các đảo, tích cực hỗ trợ, cứu nạn cho ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản trên ngư trường Trường Sa, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của tỉnh.

Với những thành tích đạt được, Đảng và Nhà nước đã khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho quân và dân huyện Trường Sa, trong đó năm 1983, Trường Sa được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Nông dân vay vốn không cần thế chấp GCNQSD đất

Thông tin trên báo Đại đoàn kết, tại Thông báo số 129/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc đổi mới chính sách bồi thường cho nông dân khi Nhà nước hoặc doanh nghiệp thu hồi đất: Khi thu hồi đất phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nông dân vay vốn không cần thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa.
Nông dân vay vốn không cần thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa.

Về chính sách đất đai, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 28/8/2011, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2012, để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân. Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc để nông dân vay vốn không phải thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, Nhà nước cần có quy hoạch sử dụng đất một cách khoa học, cụ thể cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hạn chế tối đa việc lấy đất nông nghiệp, đất lúa.
Về hạn mức giao nhận, chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, Thủ tướng giao Bộ TN&MT nghiên cứu đưa vào nội dung sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian tới.
Kéo côn đồ tới chém gia đình thông gia

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 15/4, ông B. (trú tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết hiện con trai ông vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sau khi bị gia đình thông gia kéo côn đồ đến chém nhiều nhát vào đầu.

Theo ông B., tối 12/4 con trai ông và con dâu (cưới được hai năm) có mâu thuẫn rồi lớn tiếng với nhau. Sau đó, dù được ba mẹ chồng can ngăn nhưng con dâu la lớn đòi đập đầu vào tường rồi bỏ về nhà mẹ ruột.

Đến 6h sáng 13/4, bà N., mẹ ruột con dâu và hai thanh niên khác đến nhà ông B..

Khi ông B. vừa mở cửa thì các đối tượng trên xông vào đánh tới tấp vợ ông B.. Sau đó, chạy thẳng lên tầng 2 dùng dao chém nhiều nhát vào đầu con trai ông B. khiến anh này gục ngã tại chỗ.
Liên hoan Đờn ca tài tử miền Tây Nam Bộ từ 5-10/6/2012

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Liên hoan Đờn ca tài tử khu vực miền Tây Nam Bộ năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 5-10/6/2012 tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Liên hoan Đờn ca tài tử là hoạt động văn hóa nghệ thuật thiết thực nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
9 người cùng ăn canh nấm độc, hai người tử vong
Thông tin trên Vietnam+, ngày 16/4, bác sỹ Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 9 người họ hàng ăn phải nấm độc khiến hai người tử vong, 6 người đang phải hồi sức tích cực.

Hai trường hợp đã tử vong gồm Lò Thị Thịnh (15 tuổi, đang mang thai ba tháng), và Lò Văn Chung (40 tuổi) cùng ở bản Mè, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, Lai Châu.

Bệnh nhân Lò Thị Chung (9 tuổi) đang hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu. Ảnh: Công Hải/Vietnam+.
Bệnh nhân Lò Thị Chung (9 tuổi) đang hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lai Châu. Ảnh: Công Hải/Vietnam+.

Những người này ăn phải nấm độc từ ngày 8/4. Đến 13/4, gia đình mới đưa các nạn nhân vào Bệnh viện huyện Than Uyên cấp cứu với các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, trướng bụng, vàng da...
Do bị ngộ độc nặng, cùng ngày, bệnh nhân Lò Thị Thịnh tử vong. Đến sáng 15/4, bệnh nhân Lò Văn Chung cũng đã không qua khỏi.
Đến chiều 15/4, sáu bệnh nhân còn lại được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu. Hiện nay, 6 bệnh nhân này được Bệnh viện Đa khoa Lai Châu tích cực giải độc bằng truyền dịch.
Timor Leste tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng 2
Cũng thông tin trên Vietnam+, ngày 16/4, Timor Leste đã tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng hai trong bối cảnh đất nước non trẻ này chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 10 năm độc lập và tiếp nhận quyền kiểm soát an ninh từ các lực lượng Liên hợp quốc.
Theo các phương tiện truyền thông, các điểm bỏ phiếu tại Timor Leste đã đồng loạt mở cửa lúc 7 giờ sáng và kéo dài tới 15 giờ (giờ địa phương). Ước tính có hơn 620.000 cử tri đủ tư cách của Timor Leste tham gia bỏ phiếu tại 850 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.
Đương kim đồng thời là ứng cử viên Tổng thống Jose Ramos-Horta bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Dili, ngày 17/3 vừa qua. Ảnh: AFP/TTXVN.
Đương kim đồng thời là ứng cử viên Tổng thống Jose Ramos-Horta bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Dili, ngày 17/3 vừa qua. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo luật định, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử sẽ được công bố 48 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.
Cuộc bầu cử là cuộc đua tranh giữa hai ứng cử viên giành nhiều phiếu bầu nhất tại vòng một diễn ra hôm 17/3 vừa qua là thủ lĩnh đảng đối lập Fretilin, ông Francisco "Lu Olo" Guterres và ông Taur Matan Ruak, cựu tư lệnh các lực lượng vũ trang.
Australia chuẩn bị dỡ bỏ trừng phạt chống Myanmar
VOV Online dẫn lại tin, ngày 15/4, Ngoại trưởng Australia Bob Carr tuyên bố sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Tổng thống Myanmar và hơn 200 cá nhân khác trong danh sách trừng phạt đi lại và tài chính của Myanmar.

Tuy nhiên, thực tế, khoảng 130 người vẫn nằm trong danh sách hạn chế đi lại và giám sát tài chính, bao gồm các quan chức quân đội cấp cao và một số người hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền.

Thủ tướng Anh David Cameron gặp Tổng thống Myanmar Thein Sein tại Nay Pyi Taw ngày 13/4. Ảnh: Internet.
Thủ tướng Anh David Cameron gặp Tổng thống Myanmar Thein Sein tại Nay Pyi Taw ngày 13/4. Ảnh: Internet.

Nhiều quốc gia trên thế giới đang xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Myanmar. Hôm 13/4 vừa qua, Thủ tướng Anh David Cameron có chuyến thăm Myanmar. Ông David Cameron là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới thăm Myanmar trong nhiều thập kỷ qua.

Anh đã cam kết dành 289 triệu USD trong thời gian 4 năm tới để tài trợ cho các dự án về y tế và giáo dục ở Myanmar thông qua các tổ chức phi chính phủ. Khoản tài trợ này nhằm giúp 55.000 người dân sống ở vùng nông thôn có thể thành lập và phát triển các doanh nghiệp nhỏ.
Hải Phong (Tổng hợp)