Nóng tối 24/4: Chiều tối mai không khí lạnh sẽ tràn về Bắc Bộ

24/04/2012 19:34
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Chiều tối mai có không khí lạnh. Sóng wifi tràn ngập Lễ hội Du lịch Hạ Long. Bắt giám đốc phòng giao dịch lừa đảo... là những thông tin nóng tối 24/4.
Miền Bắc nắng nóng đến 39 độ C

VnExpress đưa tin, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng trên diện rộng.

Vào hè, quạt điện bắt đầu bán chạy. Ảnh: Hoàng Hà.
Vào hè, quạt điện bắt đầu bán chạy. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhiệt độ cao nhất các khu vực trên trưa 24/4 phổ biến 36 - 37 độ C, một số nơi như Quỳ Châu (Nghệ An) hơn 38 độ C, Như Xuân (Thanh Hóa) xấp xỉ 39 độ C.

Đến chiều tối mai (25/4), khi không khí lạnh tràn về Bắc Bộ, sau đó xâm lấn Bắc Trung Bộ, nắng nóng sẽ chấm dứt. Nhiệt độ các ngày 26 - 27/4 tương đối dễ chịu, tại Hà Nội khoảng 24 - 30 độ C, trời mưa giông.

Sóng wifi tràn ngập Lễ hội Du lịch Hạ Long

Thông tin trên Dân Việt, chiều 23/4, tỉnh Quảng Ninh chính thức cắt băng khai trương hệ thống wifi phủ sóng toàn TP.Hạ Long.

Lãnh đạo tỉnh cắt băng khai trương hệ thống wifi.
Lãnh đạo tỉnh cắt băng khai trương hệ thống wifi.

Đây là một hoạt động phục vụ nhu cầu sử dụng, truy cập Internet của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và du khách trước Tuần lễ Du lịch Hạ Long (diễn ra từ ngày 24/4 – 1/5).
Hậu Giang: Đầu tư hơn 150 tỉ đồng xây dựng đê bao chống lũ

Báo Đại đoàn kết đưa tin, nhằm giảm thất thoát cho người dân trồng mía mỗi khi lũ về, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định đầu tư xây dựng tuyến đê bao chống lũ, bảo vệ vùng mía nguyên liệu tại 5 xã, thị trấn của huyện Phụng Hiệp với tổng kinh phí 153 tỉ đồng nhằm khép kín, bảo vệ an toàn cho khoảng 5000 ha đất trồng mía. Dự kiến đầu tháng 6/2012 sẽ tiến hành khởi công.
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh cho biết: Sẽ giao cho Sở NN&PTTN phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, sớm triển khai công trình nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho bà con trồng mía. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ máy bơm thuận lợi cho việc tưới tiêu.
Sụt 8 kg do nuốt đồ chơi

Nguồn tin trên Người Lao Động Online cho hay, ngày 24/4, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết bệnh viện vừa nội soi gắp dị vật khổng lồ, mắc kẹt trong thực quản bệnh nhi 10 tuổi, ở quận 10 - TPHCM.

Trước đó, bé này nhập viện trong tình trạng sụt cân nhiều, hay ói khi ăn. Qua khám lâm sàng, các bác sĩ chưa ghi nhận gì bất thường. Tuy nhiên, qua chụp X-quang ngực thẳng ghi nhận có dị vật ở thực quản. Đơn vị nội soi Khoa Tiêu hóa phối hợp với các sĩ Khoa Tai mũi họng của bệnh viện tiến hành nội soi lấy ra một dị vật bằng nhựa hình tròn đường kính 4 cm ở thực quản. Sau khi lấy dị vật  bé ăn uống được, không còn nôn ói và được xuất viện.

Dị vật có đường kính 4 cm mắc kẹt trong thực quản bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Dị vật có đường kính 4 cm mắc kẹt trong thực quản bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Người nhà bệnh nhi cho biết trong vòng 3 tháng gần đây, bé sụt 8 kg, ăn kém, ói khi ăn thức ăn đặc, chỉ uống được ít sữa. Bé vốn mắc bệnh tự kỷ, chậm phát triển tâm thần, người nhà cũng không hề hay biết bé nuốt vật gì lạ.
Bắt Giám đốc phòng giao dịch lừa đảo
Cũng thông tin trên Dân Việt, ngày 23/4, Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết đã bắt khẩn cấp ông Trương Tuấn Vương (trú TP.Buôn Ma Thuột) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Vương nguyên là Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) Chi nhánh Nơ Trang Long (Đăk Lăk).

Trong thời gian đương chức, Vương lập hồ sơ vay vốn giả để rút tiền ngân hàng bỏ túi, đồng thời lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác số tiền trên 3,3 tỷ đồng.

Iran làm UAE nóng mặt

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Alarabiya, một nghị sỹ Quốc hội Iran vừa cho biết về một dự thảo sẽ được trình trước Quốc hội trong những ngày tới, theo đó Iran sẽ “xây dựng 1 tỉnh thành mới với thủ phủ là đảo Abu Musa”, nơi cả Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đều nhận chủ quyền lãnh thổ.  

Theo các quan sát viên quốc tế, động thái này là hành động khiêu khích Các Tiểu vương quốc Ả Rập và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh.

Iran muốn biến Abu Musa thành tỉnh "Vịnh Ba tư".
Iran muốn biến Abu Musa thành tỉnh "Vịnh Ba tư".

Trước đó, ngày 14/4, tổ chức này đã trình thư lên Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon khẳng định chủ quyền của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đối với 3 hòn đảo tranh chấp: Abu Musa, Tomb lớn và Tomb nhỏ.

Cũng theo dự thảo này, tỉnh thành mới của Iran sẽ có tên là tỉnh “Vịnh Ba Tư" bao gồm các đảo: Tomb lớn, Tomb nhỏ, Quesh, Kish, Abu Musa…, đồng thời đổi tên đảo Abu Musa thành Bu Musa.
Palestine lên án Israel hợp pháp hóa 3 khu định cư
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ngày  24/4, chính quyền Palestine đã chỉ trích quyết định mới đây của Israel hợp pháp hóa các khu nhà ở Bờ Tây.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rudeina cho rằng quyết định này của Israel là câu trả lời cho bức thư của Tổng thống Mahmud Abbas gửi Thủ tướng Benjamin Netanyahu, trong đó yêu cầu chính quyền Tel Aviv ngừng hoạt động định cư để nối lại đàm phán hòa bình. 
Khu định cư Do Thái ở Bờ Tây do Israel xây dựng. Ảnh: Internet.
Khu định cư Do Thái ở Bờ Tây do Israel xây dựng. Ảnh: Internet.

Quan chức Palestine cũng đồng thời kêu gọi Israel ngừng ngay lập tức các hành động đơn phương, nhất là các hành động liên quan tới vấn đề định cư.
Phản ứng trên của chính quyền Palestine được đưa ra sau khi cùng ngày, Israel đã tuyên bố hợp pháp hóa ba khu định cư biên giới ở Bờ Tây gồm Bruchin, Rechelim và Sansana. 
Hải Phong (Tổng hợp)