Nóng tối 5/3: Lừa đảo xin việc hộ, hai phóng viên bị bắt giữ

05/03/2012 19:01
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Lừa đảo xin việc, hai phóng viên bị bắt giữ, Nga hủy kết quả ở một phòng phiếu... là những tin nóng tối 5/3.
Lừa đảo xin việc, hai phóng viên bị bắt giữ

Bee.net.vn đưa tin, chiều ngày 5/3, Đại tá Lê Đình Diễn – Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông cho biết ngày 4/3, Công an thị xã Gia Nghĩa đã bắt tạm giam hai phóng viên là Phạm Văn Đồng (Báo Văn Nghệ) và Trương Hoàng Minh Hùng (Báo Đầu Tư Nước ngoài) - cả hai đều thường trú tại Nha Trang (Khánh Hòa) vì có hành vi lừa đảo.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Theo tin ban đầu, hai phóng viên này bị bắt khi đang có những hành vi lừa xin việc làm cho con em của 6 hộ gia đình trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 6 bộ hồ sơ xin việc và 190 triệu đồng. Hiện công an Đắc Nông đang cũng cố hồ sơ vụ việc, sớm đưa vụ việc ra xử lý.
Bình Định: Xe giường nằm cháy trơ khung, 30 hành khách thoát chết

Báo Dân trí đưa tin về vụ cháy xe xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 5/3, trên QL1A thuộc địa phận thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định). 

Vào thời điểm nói trên, xe ô tô khách giường nằm BKS 92B-00024 do tài xế Mai Văn Thành (SN 1973, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc bất ngờ phát ra tiếng nổ phía đuôi xe. Sau đó ngọn lửa xuất hiện rồi chiếc xe nhanh chóng cháy rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Sự việc diễn ra bất ngờ khiến 30 hành khách trên xe hoảng loạn. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy xe đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
An Giang: sau tết, hơn 1.700 học sinh bỏ học

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 4-3, TS Nguyễn Thanh Bình, giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo An Giang, cho hay theo thống kê ban đầu, sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua toàn tỉnh có hơn 1.750 học sinh không trở lại trường học tiếp, trong đó nhiều nhất là cấp THCS với 845 em.
Kết quả khảo sát cho thấy số học sinh này phần lớn theo gia đình ra các khu công nghiệp ở miền Đông Nam bộ, TP.HCM làm việc hoặc làm công việc thời vụ như gặt lúa, làm thuê tại các tỉnh ĐBSCL. Lâu nay tình trạng học sinh theo cha mẹ ra các khu công nghiệp, đi làm ăn xa, làm công vào kỳ thu hoạch lúa là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ bỏ học ở địa phương.

Sở Giáo dục - đào tạo yêu cầu nhà trường, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung vận động thuyết phục và tạo điều kiện để các em đi học trở lại, sau đó mỗi trường phải tổ chức các lớp dạy bù đắp kiến thức giúp các em theo kịp chương trình.
Khan hiếm hoa Đà Lạt dịp 8/3

Nguồn tin trên báo Tin tức cho hay, dù còn vài hôm nữa mới đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 nhưng giá nhiều loại hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) hiện đang tăng cao, gấp 2 – 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó nhiều loại hoa như hoa hồng, lyly… lại khan hiếm, không đủ cung cấp cho các thương lái chuyển đi các tỉnh tiêu thụ. 
Hiện tại, giá một cành hồng nhung bán tại vườn dao động từ 4.700 – 5.200 đồng, tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Các loại hoa hồng khác như hồng cánh sen, hồng ánh trăng, hồng trắng… cũng ở mức từ 3.000 – 3.700 đồng/cành, cao hơn 2 – 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, giá các loại hoa khác như salem, đồng tiền, cẩm chướng, bibi… cũng tăng từ 40% – 50%. Đặc biệt, dịp 8/3 năm nay hoa lyly cũng rất khan hiếm, giá một bó hoa lyly hiện dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/bó 5 cành, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. 

Giá nhiều loại hoa Đà Lạt hiện đang tăng cao, gấp 2 – 3 lần so với ngày thường. Ảnh: Huy Hùng, TTXVN
Giá nhiều loại hoa Đà Lạt hiện đang tăng cao, gấp 2 – 3 lần so với ngày thường. Ảnh: Huy Hùng, TTXVN
Theo một số nhà vườn thì giá hoa năm nay cao bằng thời điểm 8/3 năm trước, nhưng sản lượng hoa lại khan hiếm hơn, đặc biệt là hoa hồng. Nguyên nhân là do thời tiết không thuận lợi và nhiều nhà vườn đã tập trung hoa cho lễ Tình nhân 14/2 vừa qua, nên nhiều vườn hoa hồng không nở kịp trong dịp 8/3 này khiến sản lượng hoa bị sụt giảm.
Vẫn chưa khống chế được cháy rừng Hoàng Liên

Thông tin trên VOV Online, dến 5h chiều 5/3, các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai vẫn chưa thể khống chế được ngọn lửa. Thời tiết hôm nay tại đây hoàn toàn bất lợi cho công tác chữa cháy rừng do trời nắng to, hanh khô và gió thổi mạnh cấp 5, cấp 6 và ở độ cao 1.900 - 2.000 m, nước không thể đưa được lên để dập lửa.

Đến thời điểm này, diện tích rừng thiệt hại tại xã Tả Van thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên khoảng 70 – 80 ha. Theo dự báo tại khu vực này ngày mai tại Sa Pa trời vẫn tiếp tục hanh khô và gió thổi mạnh. Do vậy, diệt giặc lửa trên dãy núi Hoàng Liên Sơn sẽ tiếp tục gặp  rất nhiều khó khăn trong những ngày tới./.
Nga hủy kết quả ở một phòng phiếu

Thanh niên Online đưa tin, kết quả bầu cử tổng thống Nga ngày 4.3 tại một phòng phiếu ở làng Tarumovka tại Dagestan đã bị hủy bỏ sau khi các nhân viên bầu cử bị camera phát hiện mở thùng phiếu trước thời gian quy định, theo ủy ban bầu cử địa phương hôm 5.3.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã được xác nhận là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 4.3. Ảnh: AFP
Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã được xác nhận là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 4.3. Ảnh: AFP
Theo RIA Novosti, các camera phát sóng trực tiếp từ làng Tarumovka ở Dagestan, nơi hai người bị phát hiện lèn phiếu vào thùng phiếu (một người bỏ nhiều phiếu).

Kết quả bầu cử tại đây đã bị tuyên bố vô giá trị. Tuy nhiên, các nhà điều tra không xác nhận hiện tượng lèn phiếu tại phòng phiếu.
2012: Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ đạt 7,5%
Thông tin trên vtv.vn, trong kỳ họp toàn thể lần thứ 5 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 11 khai mạc sáng 5/3 tại thủ đô Bắc Kinh, chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2012 là 7.5%.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo phát biều trong lễ khai mạc kỳ họp thứ năm khóa 11, Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Thủ tướng Ôn Gia Bảo phát biều trong lễ khai mạc kỳ họp thứ năm khóa 11, Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc cũng đề ra mục tiêu tạo hơn 9 triệu việc làm mới tại các thị trấn và thành phố. Bắc Kinh còn nhắm tới mục tiêu tăng khối lượng xuất khẩu và nhập khẩu mỗi năm lên khoảng 10% để cải thiện hơn nữa sự cân bằng thanh khoản quốc tế. Trong khi đó, về chỉ số giá tiêu dùng, Trung Quốc sẽ để dao động ở mức khoảng 4%.
Điểm nóng
Hà Nội: Những con đường đầy bao cao su
Góc ảnh độc giả
Những kiểu ăn mặc lố lăng, phản cảm
Hình ảnh Chướng mắt ở cửa Phật
Những đám cưới khủng, đình đám
Hình ảnh "cái bang" chỉ có ở VN
Hải Phong (tổng hợp)