Phiến quân Syria. |
Khu vực cấm bay đề xuất kéo dài tới 40 km trong lãnh thổ Syria và sẽ được thực thi bởi các chiến đấu cơ và tên lửa đất đối không tầm xa ở Jordan, nơi Mỹ dự định sẽ để lại hàng ngàn binh sĩ, F-16, Patriot và tàu đổ bộ lại sau khi kết thúc cuộc tập trận đa quốc gia vào ngày 21 tháng này, tờ Thời báo phố Wall dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết.
Tờ báo này cũng cho biết, Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh cho Cơ quan tình báo trung ương phối hợp với các đồng minh của Mỹ để vũ trang cho quân nổi dậy.
Dự kiến Mỹ sẽ trang bị cho quân nổi dậy Syria vũ khí, đạn dược, vũ khí chống tăng nhưng không có vũ khí chống máy bay, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ.
Các chuyên gia quân sự từ lâu đã cảnh báo rằng một vùng cấm bay sẽ cho phép không không phương Tây tiêu diệt hệ thống phòng không tương đối tốt của chính phủ Syria.
Nhưng các nhà hoạch định Mỹ tin rằng vùng cấm bay Washington định thiết lập sẽ được hoàn thành trong khoảng một tháng mà không cần phá hủy các pháo phòng không của Syria.
Nó cũng có thể được thiết lập mà không cần có nghị quyết của Liên Hợp Quốc vì các chiến đấu cơ Mỹ sẽ không thường xuyên xâm nhập lãnh thổ Syria và quân đội Mỹ sẽ không tiến vào lãnh thổ nước này.
Theo tiết lộ, chi phí thiết lập vùng cấm bay lên tới 50 triệu USD mỗi ngày. Giới chức Mỹ hy vọng rằng các đồng minh của Washington có thể giúp họ trang trải phần nào chi phí này.
- "Nguy cơ đụng độ trên Biển Đông vài tháng tới rất lớn"
- Ấn Độ chưa bao giờ "dạy cho nước khác 1 bài học" như Trung Quốc đã làm
- Trung Quốc chỉ là "nạn nhân" chứ không phải kẻ gây rối Biển Đông!?
- Đưa tù nhân ra Trường Sa là sản phẩm của trí tưởng tượng kỳ lạ!
- "Philippines không đối đầu Trung Quốc nhưng sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ"
- Nghị sĩ Mỹ đề nghị lên án Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực ở Biển Đông
- 18 tàu Hải giám Trung Quốc đang "bủa vây" Philippines trên Biển Đông
- Putin: Không thể chấp nhận việc Israel đe dọa chống lại Iran
- Máy bay TQ dập mũi vì đâm phải vật thể lạ, thông tin tràn trên mạng
- Nghị sĩ Philippines tới LSQ phản đối Trung Quốc bành trướng Biển Đông
Nguyễn Hường (nguồn CNA)