Ông Đinh Tiến Dũng chính thức làm Bộ trưởng Bộ Tài chính

24/05/2013 10:55
Hoàng Lực
(GDVN) - Với 355/473 Đại biểu đồng ý chiếm 71,28% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành ông Đinh Tiến Dũng chính thức giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, từ chiều 23/5 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có tờ trình tiến cử ông Đinh Tiến Dũng giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Sau đó Quốc hội cũng đã bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán của ông với 418/475 số phiếu đồng ý, đồng thời thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ này của ông Dũng với sự tán thành của 458/467 ĐB, chiếm tỷ lệ 91,97%.

Theo đúng tờ trình của Thủ tướng sáng nay 24/5 với sự đồng ý của 355/473 ĐB có mặt tán thành, chiếm tỷ lệ 72,1%, 117 ĐB không đồng ý chiếm 23,9%. Quốc hội đã chính thức được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Đinh Tiến Dũng
Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Đinh Tiến Dũng


Theo tờ trình của Chính phủ, Ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961, dân tộc Kinh, trình độ chuyên môn cử nhân tài chính kế toán, thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh B.

Ông là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm nhiều chức vụ trong bộ máy nhà nước trước khi được bầu làm Tổng kiểm toán, như Kế toán trưởng Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Đồng thời ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình nhân sự Tổng kiểm toán mới là ông Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, để QH thảo luận cho ý kiến và bầu vào ngày 25/5.

Theo dự kiến trong chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trước đó, tại phiên họp bất thường sáng 4/3/2010, Tỉnh ủy Lào Cai đã bầu ông Nguyễn Hữu Vạn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Hữu Vạn sinh năm 1956, là tiến sĩ Kinh tế. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Hữu Vạn đủ tiêu chuẩn để Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước.
Hoàng Lực