Ông Đinh Tiến Dũng trở thành Tổng kiểm toán nhà nước

02/08/2011 02:24
(GDVN) - Với 86,8% số đại biểu tán thành, ông Đinh Tiến Dũng đã trúng cử vào chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước.

(GDVN) - Với 86,8% số đại biểu Quốc hội tán thành, ông Đinh Tiến Dũng đã trúng cử vào chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước.

Theo nghị trình, sáng nay, 02/8/2011, tại phiên họp toàn thể, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức chính phủ và số lượng Phó thủ tướng chính phủ khóa XIII.

Với 99,4% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức chính phủ và số lượng Phó thủ tướng chính phủ khóa XIII. Theo đó, bộ máy của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII sẽ có 4 Phó thủ tướng 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc Chính phủ.

Cũng tại phiên họp sáng nay, sau khi thông qua danh sách đề cử, Quốc hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng kiểm toán nhà nước. Theo kết quả bầu cử, với 86,8% ông Đinh Tiến Dũng đã trúng cử vào chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước.

Trước đó, ngày 1/8, Chủ tịch Quốc hội đã trình bày Tờ trình về nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước. Theo danh sách đề cử, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư tỉnh Ninh Bình được đề cử cho vị trí Tổng kiểm toán, thay cho ông Vương Đình Huệ, người vừa miễn nhiệm để đảm nhận công việc mới.

Ông Đinh Tiến Dũng, sinh ngày 10/5/1961, quê Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình. Ông Dũng nguyên là Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Giữa tháng 10/2010, ông được Bộ Chính trị điều động và bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

{iarelatednews articleid='8444,8423,8419,8397,8374,8333,8336,8308'}

Bùi Khương