Phát hiện rùa hóa thạch 70 triệu năm tuổi tại Nhật Bản

27/01/2014 07:24
Nguyễn Hường
(GDVN) - Phần đầu của con rùa này vẫn ở có hình dạng gần như hoàn hảo và là hóa thạch đầu tiên của loài này được tìm thấy trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết họ đã tìm thấy phần đầu của một con rùa biển hóa thạch khoảng 70 triệu năm tuổi. 

Giới thiệu mẫu hóa thạch của loài rùa biển 70 triệu năm tuổi.
Giới thiệu mẫu hóa  thạch của loài rùa biển 70 triệu năm tuổi. 

Theo NHK, phần đầu của con rùa này vẫn ở có hình dạng gần như hoàn hảo và là hóa thạch đầu tiên của loài này được tìm thấy trên thế giới. 

Mẫu hóa thạch này được một thợ săn hóa thạch nghiệp dư ở miền tây Nhật Bản tìm thấy 5 năm trước tại thành phố Sumoto, tỉnh Hyogo. 

Nhưng cho đến nay, niên đại của nó mới được xác định thuộc vào kỷ Phấn trắng. Các nhà nghiên cứu xác định nó dường như là tổ tiên của loài rùa luýt hiện nay.

Các phác thảo của khuôn mặt, cũng như hình dạng của đôi mắt và mũi của con rùa hóa thạch khá rõ ràng. 

Giáo sư Ren Hirayama của Đại học Waseda cho biết phát hiện quý giá trên có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu được cuộc sống của rùa biển cũng như trong việc nghiên cứu quá trình tiến hóa.

Nguyễn Hường