Phòng thủ vũ trụ Nga chuẩn bị tập bắn bảo vệ Moscow

20/07/2012 10:58
Theo Đất Việt
Nga chuẩn bị tập bắn với sự tham gia của nhiều đơn vị phòng không, pháo cao xạ, các đơn vị vô tuyến điện tử.
Nga chuẩn bị tập bắn với sự tham gia của nhiều đơn vị phòng không, pháo cao xạ, các đơn vị vô tuyến điện tử.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook

Lực lượng phòng không và Lực lượng Phòng thủ vũ trụ Nga sẽ tiến hành một cuộc tập trận chiến lược tại trường bắn Ashuluk, thuộc tỉnh Astrakhan.

Cuộc tập trận có sự tham gia của lữ đoàn phòng không, trung đoàn pháo cao xạ cùng các đơn vị kỹ thuật vô tuyến, thuộc lực lượng phòng không Moscow.

Điểm đặc biệt trong lần diễn tập lần này là những tình huống chiến đấu cùng sự tham gia của phương tiện tấn công đường không - vũ trụ giả định đã được thay đổi nhiều.

Nhiệm vụ đặt ra cho các đơn vị tham gia diễn tập là phải trực chiến, bảo vệ thành công vùng trời được phân công, tiến hành hành quân trên địa bàn chiến đấu để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. 

Tổ hợp phòng không Pantsir-S
Tổ hợp phòng không Pantsir-S

Các đơn vị kỹ thuật vô tuyến hỗ trợ các đơn vị pháo cao xạ trong việc phát hiện, theo dõi và chỉ định các mục tiêu trên không.

Trong điều kiện có nhiều bẫy giả, các tổ hợp phòng không S-300, S-400, Pantsir-S sẽ phải tiêu diệt mục tiêu ở mọi độ cao và vận tốc bay.

Cuộc tập trận này sẽ diễn ra theo hai giai đoạn.

Từ 19-27/7, các đơn vị pháo cao xạ tại Varonezh và Domadedovo sẽ tập bắn với tổ hợp phòng không S-300 PM Favorit.

Tổ hợp phòng không S-400
Tổ hợp phòng không S-400

Từ ngày 10-16/8, trung đoàn pháo cao xạ tại Dmitrov sẽ tiến hành tập bắn với tổ hợp phòng không S-400 Triumph và Pantsir-S.

Tham gia vào đợt diễn tập này có khoảng 800 lính cùng khoảng 100 thiết bị quân sự.

Tổng chỉ huy của đợt diễn tập này là trung tướng Oleg Ostapenko thuộc Lực lượng Phòng thủ vũ trụ Nga.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook
Theo Đất Việt