Quân Philippines và Mỹ tập trận đổ bộ ở vịnh Subic

08/10/2012 13:28
Theo Vietnamplus
Mạng tin Inquirer.net cho biết, ngày 8/10, lính thủy đánh bộ Philippines và Mỹ bắt đầu tập trận chung nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng ở vịnh Subic, Tây Bắc Philippines.
Trong một tuyên bố, Trung úy Cherry Tindog - Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề chung của Thủy quân lục chiến Philippines, nói cuộc diễn tập đổ bộ kéo dài 10 ngày giữa Philippines-Mỹ (Phiblex 2013) sẽ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, ứng phó với thiên tai và sẵn sàng cứu trợ, an ninh hàng hải và phát triển cộng đồng.

Một cuộc tập trận đổ bộ của lính thủy đánh bộ Mỹ, Philippines ở Philippines, tháng 10/2011. (Nguồn: AFP)
Một cuộc tập trận đổ bộ của lính thủy đánh bộ Mỹ, Philippines ở Philippines, tháng 10/2011. (Nguồn: AFP)

Cuộc tập trận thường niên Phiblex cung cấp liên kết đào tạo không chỉ cho lực lượng thủy quân lục chiến Philippines và Mỹ, mà còn cho lục quân, không quân và hải quân của Philippines.

Hôm 5/9, hai khinh hạm hộ tống tàu sân bay USS Bonhomme Richard của lính thủy đánh bộ Mỹ, chở theo 2.200 lính Mỹ, đã đến vịnh Subic để tham gia tập trận.

Theo Vietnamplus