Sao Thái Dương - chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10 tại Hà Tĩnh

30/11/2017 10:03
An Nhiên
(GDVN) - Vừa qua đại diện Công ty Sao Thái Dương đã tổ chức chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 10” với tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 30 triệu đồng

Cơn bão số 10 vừa qua được gọi là cơn bão mạnh nhất của năm 2017 và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước ta trong 3 năm trở lại đây".

Bão số 10 với sức gió rất mạnh đã tàn phá, gây ngập lụt hàng loạt các tỉnh miền Trung, đặc biệt gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình…

Nước lũ cuốn trôi hết ngôi nhà của một hộ dân.
Nước lũ cuốn trôi hết ngôi nhà của một hộ dân.

Theo thống kê ở Hà Tĩnh có 2 người chết, hơn 80 người bị thương nhẹ, hơn 93.251 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Hàng chục vạn ha lúa, hoa màu bị ngập; hơn 66.000 con gia súc, gia cầm bị chết; nhiều tuyến đường, trường học, trạm xá và công trình công cộng bị hư hại nặng nề…

Thiệt hại ước tính lên đến 6.000 tỷ đồng. Hàng nghìn người lâm vào cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ của đồng bào trong và ngoài nước.

Ngôi nhà bị tốc mái chưa được sang sửa.
Ngôi nhà bị tốc mái chưa được sang sửa.
Căn nhà bị thiệt hại nặng nề do bão các hộ dân phải dựng che chắn tạm để ở.
Căn nhà bị thiệt hại nặng nề do bão các hộ dân phải dựng che chắn tạm để ở.
Cơn lũ đã cuốn trôi hết các vật dụng trong nhà, giờ chỉ còn cảnh màn trời chiếu đất.
Cơn lũ đã cuốn trôi hết các vật dụng trong nhà, giờ chỉ còn cảnh màn trời chiếu đất.

Chia sẻ với nỗi đau mất mát mùa màng, nhà cửa, tài sản của đồng bào Hà Tĩnh, đoàn thiện nguyện Công ty cổ phần Sao Thái Dương do Thạc sĩ Lê Việt Nam đã có chuyến đi từ thiện đến với các hộ dân bị thiệt hại nặng nề tại Hà Tĩnh.

Trong chuyến thiện nguyện, thành viên trong đoàn đã trèo đèo, lội suối đến trực tiếp nhà các hộ dân hỏi thăm, động viên bà con.

Ngoài ra đoàn đã trao tặng 10 phần quà , mỗi phần quà trị giá 3.000.000đ cho gia đình khó khăn nhất.

Ông Lê Việt Nam – Đại diện Công ty Sao Thái Dương tặng quà cho các hộ dân.
Ông Lê Việt Nam – Đại diện Công ty Sao Thái Dương tặng quà cho các hộ dân.

Những phần quà tuy không nhiều nhưng hy vọng có thể giúp đỡ được phần nào những khó khăn trước mắt cho các hộ gia đình.

Các căn nhà đã bắt đầu được xây lại trên nền móng cũ.
Các căn nhà đã bắt đầu được xây lại trên nền móng cũ.
An Nhiên