Sau sinh nhật Nhà Vua, Thái Lan tiếp tục có biểu tình chống chính phủ

07/12/2013 13:30
Nguyễn Hường
(GDVN) - Phe đối lập Thái Lan hôm 6/12 đã chuẩn bị khởi động lại chiến dịch biểu tình lật đổ chính phủ sau khi thỏa thuận hòa hoãn tạm thời ở thủ đô với cảnh sát hết hiệu lực.
Người biểu tình Thái Lan tạm dừng hoạt động chống chính phủ trong ngày sinh nhật Nhà vua.
Người biểu tình Thái Lan tạm dừng hoạt động chống chính phủ trong ngày sinh nhật Nhà vua.

Mặc dù Nhà vua tôn kính đã kêu gọi "sự ổn định và an ninh" trong bài phát biểu nhân dịp sinh nhật lần thứ 86 của mình, nhưng những người biểu tình đã tuyên bố sẽ đẩy mạnh hoạt động của họ.
Những người biểu tình không có kế hoạch ngay lập tức hành động hôm 6/12 mà sẽ chờ đợi "bài phát biểu quan trọng" trong tối cùng ngày từ nhà lãnh đạo của họ Suthep Thaugsuban về các động thái tiếp theo. 
Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Bangkok vừa qua đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 35 người bị thương sau khi biến thành đụng độ. Cảnh sát đã buộc phải dùng hơi cay và vòi rồng chống lại những người biểu tình ném gạch đá về phía họ.
Tình trạng bất ổn đã khiến Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải hủy bỏ hai chuyến công du tới Nga và Myanmar. 
Suthep, một cựu Phó thủ tướng hiện đang phải đối mặt với một lệnh bắt giữ vì khuấy động biểu tình, đã cam kết sẽ đưa Thái Lan thoát khỏi cái mà ông gọi là "chế độ Thaksin".
Nguyễn Hường