Tàu ngư chính Trung Quốc là tàu quân sự đội lốt dân sự

09/06/2011 10:42
(GDVN) - Ngư chính 311 vốn dĩ là tàu Nam Cứu 503 thuộc biên chế hạm đội Nam Hải, năm 2006 được điều chuyển sang cục Ngư chính Nam Hải

(GDVN) - Trong lúc dư luận Việt Nam và cộng đồng quốc tế còn chưa hết bức xúc vì hành vi ngang ngược của tàu Hải giám Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải và ngang nhiên cắt cáp tàu thăm dò Bình Minh 2 của Việt Nam, sáng nay 9/6 tàu Trung Quốc lại tiếp tục gây căng thẳng trên biển Đông với hành vi trắng trợn, 2 tàu Ngư chính của Bắc Kinh yểm hộ tàu cá lao vào cắt cáp tàu thăm dò Viking 2 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, vào lúc 6 giờ sáng ngày 9/6/2011, trong khi tàu Viking 2 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuê đang tiến hành thu nổ địa chấn 3B tại lô 10603 vào khoảng  6 độ 47.5 độ Bắc và 109 độ 17,5 độ kinh Đông tại khu vực thềm lục địa của Việt Nam thì tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 6226 được sự yểm trợ của hai tàu ngư chính Trung Quốc số hiệu 311 và 303 đã chạy ngang qua mũi tàu Viking 2, sau đó đổi hướng và gia tăng tốc độ, lao vào cắt cáp thăm dò của tàu Viking 2 bất chấp cảnh báo của phía Việt Nam.

Tàu Ngư chính 311
Tàu Ngư chính 311

Hành động ngang ngược trên nằm trong chủ ý và đã có tính toán kỹ từ trước của Bắc Kinh nhằm gia tăng căng thẳng trên biển Đông trong khi ông Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt vừa lên tiếng khẳng định quân đội nước này "vô can" và Bắc Kinh chủ trương giải quyết tranh chấp lãnh hải trên biển Đông thông qua đàm phán hòa bình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Ấy vậy mà bài phát biểu còn chưa kịp ráo mực, hết dư luận thì tàu Trung Quốc lại tiếp tục ngang nhiên cắt đứt cáp thăm dò của tàu Việt Nam.

Tàu Ngư chính 303
Tàu Ngư chính 303

2 tàu Ngư chính 311 và 303 được biên chế vào "biên đội chấp pháp Ngư chính" được chính thức phái ra "tuần tra" vùng biển phụ cận quần đảo Hoàng Sa từ ngày 26/11/2009.

Hãy xem thực chất những chiếc tàu Ngư chính này là loại tàu nào, theo điều tra, tìm hiểu của báo điện tử Giáo Dục Việt Nam Ngư chính 311 vốn dĩ là tàu Nam Cứu 503 thuộc biên chế hạm đội Nam Hải, năm 2006 được điều chuyển sang cục Ngư chính Nam Hải.

Tàu có tổng trọng lượng 4450 tấn, dài 113,5 m, rộng 15,5 m, tốc độ 3500 hải lý/h và có thể duy trì hải trình liên tục trong 50 ngày đêm với hệ thống thông tin GMDSS, đây là con tàu có trọng lượng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất và hệ thống thiết bị tiên tiến nhất của lực lượng tàu Ngư chính.

Tàu Ngư chính 303 được đóng tại nhà máy đóng tàu Vũ Xương, hoàn thành và bàn giao cho Cục Ngư chính năm 2000. Con tàu có trọng lượng 1000 tấn, dài 70,01 m, công suất động cơ 2640 kw.

Cùng với "Ngư chính 311", Ngư chính 303 được biên chế vào lực lượng Ngư chính Nam Hải chuyên "tuần tra" trên khu vực biển Đông và trọng tâm là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Video tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Viking II (nguồn Petrotimes)



{iarelatednews articleid='4301,4299,4296,4208,4197,4171,4186,4182,4130,4115,4072,3991,3972,3938,3939,3718,3689,3661'}

Hồng Thủy (theo CNEDER)