Thủ tướng tiếp Giáo sư sáng lập WEF

12/09/2018 18:12
Theo Chinhphu.vn
(GDVN) - Sáng 12/9, trước phiên khai mạc Hội nghị WEF ASEAN, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giáo sư Klaus Schwab.

Sáng 12/9, trước phiên khai mạc Hội nghị WEF ASEAN, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giáo sư Klaus Schwab, Người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Thủ tướng tiếp Chủ tịch điều hành WEF. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng tiếp Chủ tịch điều hành WEF. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Giáo sư Schwab trở lại Việt Nam để cùng chủ trì Hội nghị WEF ASEAN; tỏ vui mừng hợp tác giữa Việt Nam và WEF đang phát triển tốt đẹp, đáp ứng lợi ích của hai bên.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao WEF phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc xây dựng chủ đề, nội dung, chương trình Hội nghị WEF ASEAN;

Nhấn mạnh chủ đề của Hội nghị WEF ASEAN năm nay phù hợp với xu thế của thế giới, đáp ứng quan tâm và lợi ích của các nước ASEAN, gắn kết với chủ đề của ASEAN 2018 là “tự cường và sáng tạo”.

Thủ tướng đề nghị WEF ủng hộ các ý tưởng, sáng kiến của Việt Nam về thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và WEF trong thời gian tới.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng cảm ơn Giáo sư Schwab quan tâm và ủng hộ việc triển khai Thỏa thuận hợp tác với Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam có những lợi thế và đang nỗ lực để nắm bắt cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0 và đang nỗ lực để không bỏ lỡ cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam phối hợp chặt chẽ với WEF triển khai thành công Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên; đồng thời đề nghị WEF tích cực hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam nâng cao năng lực sẵn sàng, chuẩn bị tốt để tham gia hiệu quả cách mạng công nghiệp 4.0.

Giáo sư Klaus Schwab bày tỏ vui mừng quay trở lại Việt Nam sau nhiều năm và ấn tượng trước sự phát triển nhanh và thay đổi ngoạn mục của Việt Nam; đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN và khu vực. 

Giáo sư cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tích cực ủng hộ và phối hợp chặt chẽ chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị WEF ASEAN 2018; tin tưởng với vai trò và uy tín của Việt Nam, Hội nghị WEF ASEAN 2018 sẽ thành công tốt đẹp.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Giáo sư Schwab đánh giá cao Thỏa thuận hợp tác với Việt Nam được ký tại Hội nghị WEF Davos năm 2017; nhấn mạnh Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực WEF có Thỏa thuận hợp tác;

Cam kết WEF tiếp tục phối hợp với Việt Nam thực hiện hiệu quả thỏa thuận này, theo đó sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sẵn sàng, tham gia cách mạng công nghiệp 4.0.

Giáo sư Schwab khẳng định WEF tiếp tục hợp tác quảng bá, kết nối Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các tập đoàn hàng đầu thế giới là thành viên của WEF.

Theo Chinhphu.vn