Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 14/02/2012

14/02/2012 19:45
Đình Phương (tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 14/02/2012.
1. Hôm nay, một trận động đất mạnh vừa xảy ra và làm rung chuyển miền đông Nhật Bản, nhưng không gây ảnh hưởng nhà máy hạt nhân Fukushima I, cũng như không có cảnh báo sóng thần. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay cơn địa chấn mạnh 6 độ Richter xảy ra lúc 15h21 theo giờ địa phương, ở khu vực cách thủ đô Tokyo khoảng 166 km về phía đông bắc. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km và khiến nhiều tòa nhà tại Tokyo bị rung lắc.(HNM) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Hôm qua, Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên đàm phán về việc tổ chức các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Lời đề nghị trên được đưa ra sau khi Bộ thống nhất Hàn Quốc nhận thấy tình trạng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên nên đã tuyên bố sẽ thúc đẩy hơn nữa nỗ lực tổ chức các buổi đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán vì cuộc chiến Liên Triều.(Infonet) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Ngày 14/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, đặc phái viên của Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên Glyn Davies sẽ hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-kwan vào ngày 23/2 tới. Dự kiến hai bên sẽ thảo luận việc nối lại đàm phán 6 bên nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên; bàn thảo tiến trình phi hạt nhân hóa và vấn đề viện trợ lương thực cho Triều Tiên đã được hai bên cam kết vào đầu tháng 12/2011.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Cơ quan quản lý truyền thông của Trung Quốc hôm nay đã ban hành quy định mới trong đó cấm các chương trình truyền hình nước ngoài được hiển thị vào giờ cao điểm, từ 7 – 10 giờ tối. Động thái này được đưa ra trong một năm chính trị nhạy cảm đối với Trung Quốc, sau khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho biết Đảng Cộng sản cần phải nắm chắc trong tay văn hóa Trung Quốc.(NB&CL) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Tên lửa nhỏ Vega của châu Âu đã được phóng thành công lên không gian từ bãi phóng Kourou, Guiana, Pháp lúc 10.00 GMT (13/2) và hoàn thành nhiệm vụ đưa 9 vệ tinh vào quỹ đạo sau đó 70 phút.Các nhà khoa học cho rằng, tên lửa Vega sẽ giúp châu Âu chủ động kiểm soát lịch trình các dự án vũ trụ, cũng như kéo các nhà đầu tư công nghệ cao quay trở lại đầu tư cho nền kinh tế châu Âu, thay vì đầu tư ra nước ngoài.(Infonet) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/2 thông báo, phái viên nước này Lý Hoa Tân đã hội đàm với Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil Elaraby về tình hình Syria. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách hạn chế tổn thất về ngoại giao sau khi nước này phủ quyết một bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào chính quyền Damascus, hành động khiến phương Tây và các nước Arập tức giận.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Hôm nay, Hội nghị Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) ở thủ đô Caracát (Vênêduêla đã nhất trí thông qua chiến lược toàn diện về an ninh hàng không toàn cầu cho khu vực này nhằm tăng cường an ninh hành khách và hàng hóa toàn khu vực Tây Bán cầu. Chiến lược này được thông qua là bước đầu  thực hiện Tuyên bố của Đại hội đồng ICAO về an ninh hàng không.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Chính phủ Ấn Độ hôm nay đang điều tra để xác định liệu các chi nhánh địa phương của Google và Yahoo có vi phạm luật ngoại hối của nước này hay không. Tuy nhiên, một người phát ngôn tại Google nói hãng này vẫn chưa nhận được thông báo nào của Chính Phủ Ấn Độ nên chưa thể bình luận chi tiết, trong khi đó các quan chức của Yahoo thẳng thừng từ chối đưa ra mọi bình luận.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh


Đình Phương (tổng hợp)