Tin thế giới đọc nhanh sáng 16/02/2012

16/02/2012 08:49
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 16/02/2012.

MANPADS. Ảnh: WP.
MANPADS. Ảnh: WP.
1. Mỹ và đồng minh hôm qua cho biết, hiện họ đang giám sát rất chặt chẽ các kho dự trữ vũ khí hóa học và hỏa tiễn phòng không vác vai của Syria do lo ngại những vũ khí độc đáo này có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố hoặc chiến binh nổi dậy. Ông Leonard Spector - một cựu quan chức cao cấp thuộc Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ cho hay, nếu việc kiểm soát kho vũ khí của Syria thất bại, hậu quả có thể sẽ tồi tệ hơn ở Libya "gấp trăm lần".(Lao Động) - Tin thế giới đọc nhanh
Số lượng hổ ở Ấn Độ suy giảm đáng báo động trong những thập kỷ gần đây - Ảnh: earthtimes.org
Số lượng hổ ở Ấn Độ suy giảm đáng báo động trong những thập kỷ gần đây - Ảnh: earthtimes.org
2. Hôm qua (15/02), các quan chức Ấn Độ cho biết, toàn bộ ngôi làng Umri ở khu bảo tồn Sariska gồm 82 hộ dân với 350 người đã phải chuyển tới địa điểm mới để bảo vệ loài hổ. Dân làng được bồi thường tiền mặt, đất và gia súc lên tới 1 triệu rupee (khoảng 20.000 USD) và được chuyển đến khu canh tác ở gần nơi cũ nhất. Đây là ngôi làng thứ hai ở Sariska được di dời để đảm bảo nơi sinh sống cho loài hổ.(Tuổi trẻ) - Tin thế giới đọc nhanh
Một phạm nhân bị bỏng nặng được đưa khỏi hiện trường.
Một phạm nhân bị bỏng nặng được đưa khỏi hiện trường.
3. Hôm qua, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại một nhà tù ở Honduras đã giết chết ít nhất 357 tù nhân và làm hàng chục người khác bị thương. Theo các nhân viên cứu hộ cho biết, họ nghe thấy tiếng súng nổ bên trong nhà tù khiến việc cứu hỏa bị gián đoạn. Tuy nhiên, các nhà chức trách phủ nhận việc bạo động là nguyên nhân gây ra vụ cháy kinh hoàng trên. Mà cho rằng, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do chập điện.(Infonet) - Tin thế giới đọc nhanh
Người dân Ápganixtan biểu tình phản đối các vụ không kích của NATO hồi tháng 7/2011. Ảnh: AFP-TTXVN
Người dân Ápganixtan biểu tình phản đối các vụ không kích của NATO hồi tháng 7/2011. Ảnh: AFP-TTXVN
4. Ngày 15/2, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Ápganixtan (ISAF) thừa nhận ngày 8/2 đã thực hiện một vụ không kích ở tỉnh Capisa thuộc miền Đông làm 8 trẻ em thiệt mạng. Tướng Boone, phụ trách thông tin liên lạc của ISAF thừa nhận, máy bay của NATO đã thả hai quả bom xuống nhóm người mà họ cho là mối đe dọa tiềm tàng và hậu quả là tám trẻ em bị thiệt mạng.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh
Cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran
Cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran
5. Bộ Dầu mỏ Iran ngày 15/2 đã bác tin truyền hình nhà nước cùng ngày nói rằng nước Cộng hoà Hồi giáo này ngừng xuất khẩu dầu thô cho sáu quốc gia của Châu Âu. Trước đó, Press TV đưa tin Iran đã ngừng xuất khẩu dầu lửa cho sáu nước thuộc Liên minh châu Âu gồm Hà Lan, Hy Lạp, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italy để trả đũa những biện pháp trừng phạt mà EU áp đặt chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
Thành viên mạng lưới khủng bố Al-Qaeda (Ảnh: Reuters)
Thành viên mạng lưới khủng bố Al-Qaeda (Ảnh: Reuters)
6. Ngày 15/2, Chủ tịch Uỷ ban chống khủng bố quốc gia, Giám đốc Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) Aleksandr Bonicov cho biết, trong năm 2011, các cơ quan sức mạnh của Nga đã tiêu diệt gần 50 thủ lĩnh các nhóm tội phạm, trong đó có 3 thủ lĩnh của nhóm Al-Qeada. Ngoài ra, Nga còn tiêu diệt 297 phần tử tích cực của các nhóm tội phạm, bắt giữ 660 tên cướp và đồng phạm, trong đó 13 thủ lĩnh các nhóm cực đoan khu vực hoạt động bí mật. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
Khói bốc lên từ vụ nổ đường ống dẫn dầu ở thành phố Homs, Syria
Khói bốc lên từ vụ nổ đường ống dẫn dầu ở thành phố Homs, Syria
7. Các nhân chứng và các nhà hoạt động Syria hôm qua cho hay, một đường ống dẫn dầu chính của thành phố Homs đã bị nổ. Trong lúc đó, quân đội chính phủ đang tấn công ồ ạt vào thành phố Hama láng giềng. Truyền thông Syria đã buộc tộc “những kẻ khủng bố có vũ trang” gây ra vụ nổ trong khi đó các nhóm hoạt động lại cho rằng chính các máy bay chiến đấu của chính phủ đã làm nổ tung đường ống dẫn dầu này. (Infonet) - Tin thế giới đọc nhanh
Rác không gian đang bủa vây Trái đất - Ảnh: AFP
Rác không gian đang bủa vây Trái đất - Ảnh: AFP
8. Các nhà khoa học Thụy Sĩ hôm qua cho biết, họ đang có dự định phóng một “vệ tinh gác cổng” được thiết kế đặc biệt nhằm dọn dẹp những mảnh vỡ đang bay quanh quỹ đạo mà người ta gọi là “rác không gian”. Vệ tinh này trị giá 10 triệu franc Thụy Sĩ có tên gọi CleanSpace One, đang được Trung tâm Không gian Thụy Sĩ thuộc Viện Công nghệ Liên bang ở thành phố Lausanne (EPFL) chế tạo.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (Tổng hợp)