Tin thế giới đọc nhanh trưa 04/02/2012

04/02/2012 19:39
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 04/02/2012
1. Ngoại trưởng Côlômbia María Ángela Holguín hôm qua thông báo, sau gần 100 năm không có giải pháp, Côlômbia và Êcuađo đã đạt được thỏa thuận về ranh giới trên biển giữa hai nước. Ngoại trưởng Êcuađo Patiño cho rằng hai nước đã tận dụng bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở trong thời điểm tốt đẹp để thống nhất vấn đề quan trọng trên. Theo dự kiến, thỏa thuận trên sẽ có hiệu lực sau khi được tổng thống hai nước ký trong những tuần tới.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua thông báo, tình trạng thiếu lương thực đã được cải thiện tại Somalia nhờ một vụ được mùa và những hỗ trợ nhân đạo quan trọng. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc vẫn cảnh báo, hiện có gần 1/3 dân số, tương đương 2,34 triệu người, vẫn tiếp tục cần giúp đỡ khẩn cấp tại nước này.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Phát biểu khai mạc Hội nghị An ninh Munich chiều 3/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maiziere yêu cầu các nước châu Âu tăng cường đảm nhận trách nhiệm an ninh cho mình và các nước láng giềng. Theo Bộ trưởng de Maiziere, lực lượng vũ trang châu Âu phải cùng nhau tổ chức phòng thủ mạnh hơn, chia sẻ khả năng quân sự nhiều hơn và cùng mua sắm vũ khí.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Hôm qua, một chiếc máy bay chở 74 hành khách của hãng Qantas đã phải họ cánh khẩn cấp tại thủ độ Canberra của Australia, do gặp phải sự cố ở động cơ sau khi cất cánh không lâu. Các nhân viên trên chiếc máy bay Bombardier Q400 cho biết sự cố xảy ra khi chiếc máy bay thực hiện lịch trình từ thủ đô Canberra đến Sydney, và buộc phải hạ cánh từ độ cao 8,000 feet (2,500 m).(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Giới công tố Mỹ vừa chính thức buộc tội Ngân hàng Wegelin của Thụy Sĩ về hành vi tạo điều kiện để công dân Mỹ trốn thuế. Wegelin, hệ thống ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sĩ, bị cho là đang cất giữ ít nhất 1,2 tỉ USD của nhiều cá nhân giàu có của Mỹ. Hiện chính quyền Thụy Sĩ chưa có phản ứng gì về vụ việc trên.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Sáng nay, thủ lĩnh tinh thần của Taliban Mullah Omar, đã công khai gửi một bức thư tới Nhà Trắng bày tỏ mối quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình. Bức thư không ký tên tuyên bố chuyển tải thông điệp trực tiếp từ thủ lĩnh một mắt của Taliban tới Tổng thống Mỹ Barack Obama. Bức thư có nội dung thúc giục Tổng thống Mỹ trả tự do cho các thủ lĩnh cấp cao Taliban. Đây được xem là bước tiến đầu tiên hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình ở Afghanistan.(Lao Động) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 4/2 cho biết ít nhất 217 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong "vụ thảm sát" của lực lượng Syria ở thành phố Homs, miền Trung nước này, đồng thời hối thúc người dân đứng lên chống lại chế độ. Hiện thành phố Homs đã trở thành điểm nóng xung đột trong cuộc nổi dậy kéo dài 10 tháng qua chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Ngày 3/2, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick cho biết, các cải cách mà Tây Ban Nha và Italy đang thực hiện sẽ là chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro. Đồng thời, Chủ tịch WB tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc Thủ tướng Đức Merkel theo đuổi Hiệp ước tài chính nhằm đảm bảo kỷ luật ngân sách nghiêm ngặt hơn cho khu vực đồng euro.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (TH)