Tin thế giới đọc nhanh trưa 07/02/2012

07/02/2012 12:56
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 07/02/2012.
1. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Hoàng tử William vừa bắt đầu nhiệm vụ trong vai trò một phi công tìm kiếm và cứu nạn tại quần đảo Falkland. Tuy nhiên, chuyến công tác kéo dài 6 tuần của Hoàng tử đã khiến Argentina tức giận, nói rằng quần đảo này nằm trong vùng lãnh thổ của họ. Nước này đã lên án việc điều hoàng tử Williams tới quần đảo, nói rằng đó là một hành động gây hấn.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
2. Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 6/2 hứa hẹn người dân sẽ có tiếng nói lớn hơn về mặt chính trị nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng sau. Đồng thời, ông cũng mở ngỏ khả năng bàn thảo công khai các dự luật chủ chốt và giới chức địa phương nên được tự do hoạch định các chính sách ngân sách và điều hành khu vực của mình.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh
3. Các tổ chức thăm dò dư luận hôm qua công bố kết quả điều tra cho thấy nếu cuộc bầu chọn tổng thống Mỹ được tổ chức ngay vào thời điểm này, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama, ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Dân chủ sẽ dễ dàng đánh bại các đối thủ của đảng Cộng hòa. Bản thân ông Obama cũng lạc quan tuyên bố ông xứng đáng được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ thứ hai.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
4. Ngày 7/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có chuyến thăm Damascus nhằm tìm hướng tháo gỡ thế bế tắc trong vấn đề Syria sau khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống lại dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria. Theo các nhà phân tích, có thể trong chuyến thăm này, ông Sergei Lavrov sẽ thuyết phục Tổng thống Bashar al-Assad từ chức để nhường chỗ cho một vị phó lên thay theo đúng kế hoạch do Liên đoàn Arab (AL) đề ra.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
5. Một trận động đất 6,8 độ richter xảy ra ngoài khơi hòn đảo lớn thứ ba của Philippines hôm qua (6/2) khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích. Trận động đất xảy ra vào khoảng 11h49' (giờ địa phương), cách thành phố ven biển Dumaguete, đảo Negros gần 70km, Viện Địa chất Mỹ cho hay. Tâm chấn nằm ở độ sâu 46,6 km.(Lao Động) - Tin thế giới đọc nhanh
6. Hôm qua, sau hơn 30 năm khoan dò, các nhà khoa học Nga đã tiếp cận Hồ nước ngọt Phương Đông nằm dưới lớp băng dày gần 3.800 mét ở Nam Cực. Giới chuyên gia đánh giá kết quả khoan dò thành công này rất quan trọng bởi tầng thấp nhất của hồ nước được hình thành từ 400.000 năm trước.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh
7. Hôm nay (7/2), Đại sứ của Mỹ tại Syria và các nhân viên trong đại sứ quán đã rời thủ đô Damascus, đồng thời Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời khỏi Syria vì lo ngại không đảm bảo về an ninh. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mặc dù rời Damascus nhưng ông Robert Ford vẫn sẽ là Đại sứ của Mỹ tại Syria, đồng thời ông Ford cũng sẽ tiếp tục liên hệ với phe đối lập ở Syria để thúc đẩy quá trình chuyển giao chính trị ở nước này.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh
8. Sáng nay, Trung Quốc đã cấm các hãng hàng không trong nước tham gia dự luật đóng thuế khí thải carbon của Liên minh Châu Âu (EU), đồng thời yêu cầu các hãng không được tính phí thêm cho khách hàng vì dự luật này. Theo thông báo từ Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, các hãng hàng không trong nước phải được sự cho phép của chính phủ nếu muốn tham gia dự luật khí thải này vì Bắc Kinh từng tố cáo đó là một rào cản thương mại không công bằng.(Lao động) - Tin thế giới đọc nhanh
Đình Phương (Tổng hợp)