Tin thế giới đọc nhanh trưa 16/11/2011

16/11/2011 13:50
Đình Phương(Tổng hợp)
(GDVN) - Pháp lần đầu tiên xét xử cướp biển Somalia; FARC công bố thủ lĩnh mới; Cảnh sát Mỹ dùng hơi cay giải tán biểu tình Phố Wall ...
1. Theo AFP, một phát ngôn viên lực lượng không quân Mỹ, Trung tá Jack Miller, ngày 15/11 cho biết lực lượng này đã có một loại bom mới nặng tới gần 15 tấn, được thiết kế để xuyên phá các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Trung tá Miller cho biết Không quân Mỹ đã bắt đầu nhận loại bom khổng lồ có tên là "Kẻ xuyên phá loại khủng" (MOP) vào tháng Chín năm nay. Theo một hợp đồng trị giá 32 triệu USD, ký vào ngày 2/8 vừa qua, Công ty Boeing sẽ sản xuất tám quả bom MOP để đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Không quân Mỹ.(Vietnamplus)
2. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ông Philip Hammond vừa đệ trình một kế hoạch bảo vệ an ninh lên Quốc hội, nhằm vạch ra phương án đối phó hiệu quả trước các nguy cơ khủng bố, đe dọa an ninh ở Olympic 2012. Tuyên bố mạnh mẽ này được đưa ra ngay sau khi có tin Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ Chính phủ Anh khoảng 1.000 nhân viên an ninh để giúp người Anh bảo vệ an ninh Olympic London 2012, diễn ra từ ngày 27/7-12/8/2012.(VOV)
3. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Afyonkarahisar, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là vụ va chạm giữa 2 chiếc xe tải và 2 chiếc xe buýt. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành làm rõ.(VOV/Tân Hoa xã)
4. Rạng sáng 15/11, các lực lượng thuộc Sở cảnh sát New York (NYPD) phối hợp với các nhân viên Sở cứu hỏa (NYFD) và Sở vệ sinh môi trường đã đồng loạt đột kích vào khu Công viên Zuccotti, trước đây gọi là Công viên Quảng trường Tự do nằm gần khu tài chính "Phố Wall," dùng hơi cay và các dụng cụ chống bạo loạn để giải tán, bắt giữ và phá hủy toàn bộ các lán trại dựng trong khu công viên mà người biểu tình "Chiếm lấy Phố Wall" đã chiếm giữ gần hai tháng qua.(TTVH)
5. Hiện nay, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đều cho rằng nền dân chủ ở Myanmar đã có những cải thiện và nước này xứng đáng giữ chức chủ tịch ASEAN vào năm 2014. Ông Marty, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia cho biết các ngoại trưởng sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề Myanmar và sau đó đưa ra khuyến nghị cho các lãnh đạo quốc gia để họ chính thức quyết định về vị trí chủ tịch luân phiên trong kì họp thượng đỉnh diễn ra cuối tuần này.(SGTT)
6. Theo giới truyền thông Thái Lan, hôm nay(16/11), Nội các Thái Lan đã tán thành một sắc lệnh ân xá gây tranh cãi có thể mở đường cho cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra trở về nước. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, em gái ông Thaksin, chưa xác nhận hoặc bình luận về động thái vốn thu hút những chỉ trích gay gắt từ phe đối lập và Bà cũng vắng mặt trong phiên họp nội các hôm thứ ba vì đang thăm một tỉnh bị lũ lụt hoành hành.(Thanh niên/AFP)
7. Một tòa án của Pháp ngày 15/11 đã mở phiên tòa xét xử các nghi can cướp biển Somalia gồm 6 nghi can cướp biển bị bắt giữ năm 2008, bị cáo buộc phạm các tội cướp tàu, bắt cóc đòi tiền chuộc, phạm tội có tổ chức, sử dụng vũ lực…tổng cộng các tội danh này, các nghi can cướp biển có thể bị phạt tù chung thân. Trước Pháp, một số nước như Mỹ, Hàn Quốc, một số nước châu Âu, châu Phi cũng đã mở các phiên tòa xét xử những tên cướp biển.(VOV/ China News)
8. Theo hãng tin Reuters, (FARC) một tổ chức vũ trang chống đối chính phủ Colombia, ngày 15/11 tuyên bố Timoleon Jimenez, một tay súng có quan điểm cứng rắn còn được biết đến với tên gọi Rodrigo Londono-Echeverry hoặc Timochenko, đã được chọn thay thế thủ lĩnh vừa bị quân đội nước này tiêu diệt. Việc chọn thủ lĩnh mới của FARC có thể làm nóng thêm cuộc xung đột ở các tỉnh phía bắc Colombia, nơi Timochenko và các thành viên khác của ban thư ký được cho là đang hoạt động.(Thanh niên/AFP,Reuters)

Đình Phương(Tổng hợp)