Tổng thống Philippines xin lỗi Đài Loan vụ bắn chết ngư dân

15/05/2013 16:02
Hồng Thủy (Nguồn: Inquire)
(GDVN) - Tổng thống Philippines Aquino tuyên bố chính thức xin lỗi gia đình ngư dân Đài Loan bị thiệt mạng trong vụ tàu Cảnh sát biển Philippines nổ súng vào tàu cá Đài Loan hôm 9/5 khiến quan hệ hai bên trở nên căng thẳng sau những áp lực dồn dập từ Đài Bắc.
Tổng thống Philippines Aquino
Tổng thống Philippines Aquino

Hôm nay 15/5 Tổng thống Philippines Aquino tuyên bố chính thức xin lỗi gia đình ngư dân Đài Loan bị thiệt mạng trong vụ tàu Cảnh sát biển Philippines nổ súng vào tàu cá Đài Loan hôm 9/5 khiến quan hệ hai bên trở nên căng thẳng sau những áp lực dồn dập từ Đài Bắc.
Edwin Lacierda, người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines cho biết ông Aquino đã chỉ định cho Trưởng đại diện Philippines tại Đài Bắc Amadeo R Perez làm đại diện cho cá nhân Tổng thống truyền đạt lời xin lỗi của Philippines tới gia đình ngư dân Đài Loan.
Trước đó, truyền thông Đài Loan đưa tin, sáng nay Mã Anh Cửu đã triệu tập Hội đồng An ninh và ra quyết định 3 biện pháp trừng phạt Manila sau khi đã hết thời hạn tối hậu thư thứ nhất vào lúc 0 giờ sáng nay, theo đó Đài Loan lập tức triệu hồi Trưởng đại diện tại Manila, "trục xuất tạm thời" Trưởng đại diện Philippines và đóng băng hoạt động nhập khẩu lao động Philippines. Giới chức Đài Loan ra tiếp tối hậu thư thứ 2, tính đến 6 giờ chiều nay giờ Đài Loan, nếu Philippines không thực hiện 4 yêu cầu trong tối hậu thư thứ nhất, Đài Bắc sẽ tiếp tục áp dụng 8 biện pháp trừng phạt khác nữa.
4 yêu cầu của Đài Loan đối với Philippines: Chính thức xin lỗi - bồi thường - điều tra xử phạt "hung thủ - đàm phán hiệp định nghề cá Đài Loan - Philippines. Trong số 4 yêu cầu Đài Loan đưa ra, ngoài việc chính thức xin lỗi, hứa điều tra xử lý, hiện chưa thấy Manila đả động đến việc bồi thường cũng như đàm phán hiệp định nghề cá với Đài Bắc.

Hồng Thủy (Nguồn: Inquire)