Trung Quốc có tới 316.100 tàu đánh bắt cá trên biển

23/03/2012 15:26
Việt Dũng (Theo báo Nhân Dân Trung Quốc)
(GDVN) - Theo Cục Kiểm ngư Trung Quốc, đến cuối năm 2010, Trung Quốc có tới 316.100 tàu cá hải dương, nhất là tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông…
Tàu cá Trung Quốc do Nhật Bản chụp được.
Tàu cá Trung Quốc do Nhật Bản chụp được.

Trang mạng “Nhân Dân” Trung Quốc đưa tin,  ngày 20/3/2012 Cục trưởng Cục Kiểm ngư – Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Liễu Chính cho biết, đến cuối năm 2010, tổng số tàu cá trên biển của Trung Quốc lên tới 316.100 chiếc, trong đó số tàu cá hoạt động trên biển của các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Sơn Đông đứng đầu.

Tại cuộc tọa đàm phát triển trang bị kỹ thuật tàu cá hải dương, Liễu Chính cho rằng, tàu cá hải dương là trọng điểm giám sát, quản lý về an toàn sản xuất nghề cá, năm 2010 có 230.100 tàu cá hải dương của Trung Quốc được kiểm tra, thông qua tiến hành thống kê phân tích đối với những tàu cá hải dương này, tàu cá hải dương của Trung Quốc có đặc trưng “5 nhiều 5 ít”:

Một, tàu cá cỡ nhỏ nhiều, tàu cá cỡ lớn ít. Tàu cá cỡ nhỏ dưới 12 m là 153.300 chiếc, chiếm 66,44%, tàu cá cỡ nhỏ của hai tỉnh Phúc Kiến và Hải Nam chiếm hơn 75%.

Hai, tàu cá làm bằng gỗ nhiều, tàu cá làm bằng thép ít. Tàu gỗ vẫn là chủ thể tàu cá hải dương của Trung Quốc, tổng cộng có 178.000 chiếc, chiếm 77,06%, làm nổi cộm vấn đề an toàn.

Tàu cá có tuổi đời trên 10 năm chiếm tới 60,8%, tỷ lệ tàu cá cũ của tỉnh Quảng Đông lên tới 83,9%.

Ba, tàu cá cũ nhiều, tàu cá mới ít.

Bốn, tàu cá ven bờ nhiều, tàu cá viễn dương ít. Tàu cá cỡ lớn từ 24 m trở lên chỉ chiếm 13,49%, tàu cá viễn dưỡng càng ít, chỉ có 1.479 chiếc.

Do tài nguyên nghề cá duyên hải dần dần ít đi, hiện tượng tàu cá nhỏ vượt ra ngoài khu vực hoạt động, vượt sóng gió ra biển để hoạt động ngày càng nhiều, làm xuất hiện những mầm họa an ninh nghiêm trọng.

Năm, đầu tư tiêu hao năng lượng nhiều, hiệu quả sản xuất ít. Hiện nay chi phí đầu tư sản xuất nhiên liệu cho tàu cá đã chiếm 70% tổng giá thành đánh bắt, rất nhiều thiết bị máy móc của tàu gỗ, tàu cá cũ bị lão hóa nghiêm trọng, mức độ tự độ hóa yếu, sản lượng đánh bắt bình quân đầu người tương đối thấp.

Việt Dũng (Theo báo Nhân Dân Trung Quốc)