Trung Quốc - Đài Loan: Khai mạc diễn đàn quan hệ hai bờ

18/06/2012 07:21
Hồng Thủy (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Tuy nhiên Đài Loan vẫn không ngừng theo đuổi dự án mua sắm vũ khí trang bị quân sự hiện đại của Mỹ nhằm đề phòng với trận địa cả ngàn quả tên lửa bờ bên kia vẫn hướng về Đài Loan.
Giới truyền thông Trung Quốc ngày 17/6 đưa tin, 9h sáng 17/6 diễn đàn hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ 4 đã được khai mạc tại thành phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Tham gia diễn đàn này có hơn 1700 người từ cả hai phía, Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan. Ông Giả Khánh Lâm, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc tham dự lễ khai mạc.

Diễn đàn hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ 4 khai mạc tại Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc
Diễn đàn hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ 4 khai mạc tại Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc

Trong diễn đàn lần này, hai bờ eo biển Đài Loan sẽ bàn bạc các vấn đề hợp tác, giao lưu giữa hai bờ eo biển xoay quanh kế hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc đại lục và “10 năm hoàng kim”, “kiến thiết biển Tây (eo biển Đài Loan) mà phía Đài Loan đang triển khai.

Diễn đàn 2 bờ eo biển Đài Loan là một kênh đối thoại giữa hai bờ eo biển nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, tài chính…giữa Trung Quốc với Đài Loan trong bối cảnh cả hai bên vẫn chưa thể tiến đến thống nhất theo quan điểm của Bắc Kinh.

Chính quyền đảo Đài Loan là một thực thể chính trị nắm quyền kiểm soát đảo Đài Loan từ năm 1949 khi chính quyền Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân đảng chạy từ Nam Kinh qua Đài Bắc duy trì chính thể Trung Hoa Dân Quốc đến nay.

Ông Giả Khánh Lâm, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc tham dự khai mạc và phát biểu chào mừng
Ông Giả Khánh Lâm, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc tham dự khai mạc và phát biểu chào mừng

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tuy nhiên do những nguyên nhân lịch sử, về mặt chính trị và quân sự hiện tại hai bờ eo biển Đài Loan vẫn chưa bàn tới việc trao đổi, giao lưu, chỉ tập trung vào kinh tế.

Trong thời kỳ Trần Thủy Biển cầm quyền ở Đài Loan giai đoạn từ 2008 trở về trước, eo biển Đài Loan liên tục trong tình trạng căng thẳng, cả hai phía bày binh bố trận hướng tên lửa, vũ khí vào nhau.

Sau khi ông Mã Anh Cửu thuộc Quốc Dân đảng lên nắm quyền, từ đó đến nay quan hệ hai bờ eo biển liên tục được cải thiện, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, thương mại, truyền thông, giáo dục và du lịch. 

Tuy nhiên, Đài Loan vẫn không ngừng theo đuổi dự án mua sắm vũ khí trang bị quân sự hiện đại của Mỹ nhằm đề phòng với trận địa cả ngàn quả tên lửa bờ bên kia vẫn hướng về Đài Loan.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theoGiaoduc.net.vn" Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hồng Thủy (nguồn Tân Hoa Xã)