Trung Quốc điểm mặt 12 "đại tham quan" bị xử lý trong 10 năm qua

08/11/2012 08:13
Hồng Thủy (nguồn WYI)
(GDVN) - Trước thêm đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc, truyền thông nước này bắt đầu điểm lại 12 nhân vật quan tham "cỡ bự" bị đưa ra trước vành móng ngựa, từ Ủy viên Bộ Chính trị trở đi. Sau vụ Bạc Hy Lai, đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổng kết kinh nghiệm chống tham nhũng, hủ hóa trong đội ngũ cán bộ có chức, có quyền từ đại hội 16 đến nay.
Bạc Hy Lai, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư thành ủy Trùng Khánh là nhân vật được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian qua. Hiện nay Bạc Hy Lai đã bị cách mọi chức vụ trong đảng cũng như chính quyền, tước tư cách Đại biểu Quốc hội và khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc chờ điều tra, xử lý theo pháp luật
Bạc Hy Lai, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư thành ủy Trùng Khánh là nhân vật được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian qua. Hiện nay Bạc Hy Lai đã bị cách mọi chức vụ trong đảng cũng như chính quyền, tước tư cách Đại biểu Quốc hội và khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc chờ điều tra, xử lý theo pháp luật
Trần Lương Vũ, Bí thư Thượng Hải, năm 2007 bị phạt tù 18 năm vì tội tham nhũng và lạm dụng chức quyền, tịch thu tài sản 30 vạn tệ
Trần Lương Vũ, Bí thư Thượng Hải, năm 2007 bị phạt tù 18 năm vì tội tham nhũng và lạm dụng chức quyền, tịch thu tài sản 30 vạn tệ
Lưu Chí Quân, cựu Bộ trưởng Bộ Đường Sắt bị cách mọi chức vụ và khai trừ đảng năm 2011 do những sai phạm nghiêm trọng và nhận hối lộ
Lưu Chí Quân, cựu Bộ trưởng Bộ Đường Sắt bị cách mọi chức vụ và khai trừ đảng năm 2011 do những sai phạm nghiêm trọng và nhận hối lộ
Đỗ Thế Thành, nguyên Phó bí thư tỉnh Sơn Đông bị bãi chức năm 2006 vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc
Đỗ Thế Thành, nguyên Phó bí thư tỉnh Sơn Đông bị bãi chức năm 2006 vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc
Trịnh Tiểu Du, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trung Quốc bị tử hình năm 2007 với tội danh nhận hối lộ
Trịnh Tiểu Du, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trung Quốc bị tử hình năm 2007 với tội danh nhận hối lộ
Trần Thiệu Cơ, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông bị xử tử hình năm 2010 với tội danh nhận hối lộ
Trần Thiệu Cơ, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông bị xử tử hình năm 2010 với tội danh nhận hối lộ
Vương Hoa Nguyên, cựu Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang bị xử tử hình năm 2010 với tội danh nhận hối lộ, cho hoãn thi hành án 2 năm, tịch thu toàn bộ tài sản sung công
Vương Hoa Nguyên, cựu Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang bị xử tử hình năm 2010 với tội danh nhận hối lộ, cho hoãn thi hành án 2 năm, tịch thu toàn bộ tài sản sung công
Hoàng Tùng Hữu, nguyên Phó chánh án Toàn án tối cao Trung Quốc bị xử tù chung thân năm 2010 với tội danh tham ô, nhận hối lộ
Hoàng Tùng Hữu, nguyên Phó chánh án Toàn án tối cao Trung Quốc bị xử tù chung thân năm 2010 với tội danh tham ô, nhận hối lộ
Vương Ích, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc bị tuyên án tử hình năm 2010 với tội danh nhận hối lộ, cho tạm hoãn thi hành án 2 năm
Vương Ích, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc bị tuyên án tử hình năm 2010 với tội danh nhận hối lộ, cho tạm hoãn thi hành án 2 năm
Đường Nhật Tân, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ hạt nhân Trung Quốc bị tuyên án tù chung thân năm 2010 do tội nhận hối lộ
Đường Nhật Tân, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ hạt nhân Trung Quốc bị tuyên án tù chung thân năm 2010 do tội nhận hối lộ
Hoàng Dao, nguyên Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quý Châu bị tuyên án tử hình năm 2010 do tội nhận hối lộ, được tạm hoãn thi hành án 2 năm
Hoàng Dao, nguyên Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quý Châu bị tuyên án tử hình năm 2010 do tội nhận hối lộ, được tạm hoãn thi hành án 2 năm
Hứa Tông Hành, nguyên Thị trưởng Thâm Quyến, Quảng Đông bị tuyên án tử hình năm 2011 do tội tham nhũng, tạm hoãn thi hành án 2 năm
Hứa Tông Hành, nguyên Thị trưởng Thâm Quyến, Quảng Đông bị tuyên án tử hình năm 2011 do tội tham nhũng, tạm hoãn thi hành án 2 năm
Hồng Thủy (nguồn WYI)