Tướng Israel: Sẽ bất ngờ tấn công Syria khi chính quyền Assad sụp đổ

23/05/2013 19:00
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
(GDVN) - Một chỉ huy quân sự Israel nói rằng Tel Aviv đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công vào Syria nếu chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.
Thiếu tướng quân đội Israel Amir Eshel .
Thiếu tướng quân đội Israel Amir Eshel .

Press TV ngày 23/5 đưa tin cho biết, Thiếu tướng quân đội Israel Amir Eshel tuyên bố Tel Aviv có thể khởi động một cuộc tấn công bất ngờ chống lại Syria nếu chính phủ Damascus sụp đổ.
"Chúng tôi sẵn sàng khởi động vài giờ sau khi quyết định được đưa ra" - Thiếu tướng Eshel nói.
Tướng Eshel tiết lộ thêm rằng Israel thậm chí đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh "kéo dài" tại Syria hậu Assad.
Những nỗ lực trên của Israel được một số quốc gia xem như là một phần của kế hoạch can thiệp vào tình hình tại Syria của phương Tây.
Tel Aviv từng tiến hành 3 cuộc không kích vào khu vực ở ngoại ô thủ đô Damascus trong nửa đầu năm nay. 
Giới chức Israel cũng nhiều lần trực tiếp và gián tiếp nói về khả năng sẽ can thiệp quân sự vào tình hình ở Syria sau khi coi chính quyền  Tổng tống Assad là một mối đe dọa với an ninh nước này vì đóng vai trò trung gian trong việc chuyển giao vũ khí giữa hai kẻ thù lớn của Israel là Iran và Hezbollah ở Li Băng.
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)