Tuyên bố và sáng kiến của Việt Nam tại Hội nghị ARF và AMM sắp tới

08/07/2011 00:19
(GDVN) - Các hội nghị sẽ bàn phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác khu vực ASEAN cũng như ASEAN và các đối tác và trao đổi về các vấn đề quốc tế,khu vực...

(GDVN) - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 7/7, phóng viên truyền hình NHK (Nhật Bản) có đặt câu hỏi cho bà  Nguyễn Phương Nga về việc: "Liệu Việt Nam có đưa ra tuyên bố hay sáng kiến gì trong Hội nghị ARF và AMM sắp tới tại Indonesia hay không?"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - bà Nguyễn Phương Nga cho biết: "Các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 (AMM 44) giữa Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác ASEAN+1, ASEAN+3 và ARF (Diễn đàn ASEAN khu vực) lần thứ 18 sẽ diễn ra từ ngày 19 tới 23 tháng 7 năm 2011 tại Bali, Indonesia.

alt
 
 
Các hội nghị sẽ bàn phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác khu vực ASEAN cũng như ASEAN và các đối tác và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Như các bạn biết, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông cũng là mối quan tâm chung và cũng là lợi ích chung của tất cả các nước. Vì vậy, vấn đề này đã, đang và sẽ được thảo luận tại các diễn đàn. Một khi mà các nước có quan tâm thì vẫn đề này sẽ được thảo luận.

Về phía mình, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực tăng cường lòng tin và hợp tác vì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải tại Biển Đông, phát huy hơn nữa các công cụ và cơ chế khu vực hiện có như: Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (CAC), Tuyên bố về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC), Diễn đàn khu vực ARF, thực hiện các kế hoạch hành động ASEAN - Trung Quốc thông qua tại ASEAN - Trung Quốc tháng 10 năm 2010 về tôn trọng, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm họp lại hội nghị quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc về thực hiện DOC.

Chắc các bạn còn nhớ, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 18 vừa qua đã khẳng định tầm quan trọng của DOC đối với hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải tại Biển Đông và đã quyết định ASEAN sẽ tích cực phấn đấu nhằm sớm hoàn tất quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC và xúc tiến tham vấn về việc xây dựng bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC.

{iarelatednews articleid='6709,6640,6364,6197,6018,5999,5937,5897,5906,5796,5785,5701,5647,5605,5537,5502,5499,5451'}

Nguyễn Hường (ghi)