Vào bệnh viện cướp trẻ sơ sinh

13/02/2012 07:49

Lúc 17 giờ 30 ngày 12.2, tại Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em.


Sản phụ Trần Thu Quyên (SN 1976, ngụ P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết vào thời gian trên, 2 người đàn ông lạ mặt bất ngờ xông vào chửi mắng chị về việc trốn vào bệnh viện sinh nở, làm nhiều người hiểu lầm chị Quyên là vợ của một trong 2 người đàn ông kia. Chị chưa kịp hiểu chuyện gì, hai người này liền xông vào giật bé trai mới sinh 2 ngày trong lòng chị Quyên rồi bỏ chạy. Rất hoảng sợ nhưng chị Quyên vẫn kiên quyết giành lại đứa con, đồng thời tri hô nhờ mọi người giúp đỡ. Nghe tiếng vợ, anh Lâm Văn Nghĩa lao vào hai kẻ lạ. Thấy tình thế bất lợi, bọn chúng tháo chạy nhưng một tên đã bị bắt giữ.

Tại Công an P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, kẻ bắt cóc khai tên Lê Văn Út, SN 1974, ngụ P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ. Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Thanh Quốc/Thanh niên