Xác định nguyên nhân vụ cháy xe khách trên phố tại Hà Nội

19/12/2011 16:25
Hải Phong
(GDVN) - Đến chiều nay, 19/12, cơ quan công an xác định nguyên nhân chiếc xe khách bất ngờ bốc hỏa, thiêu rụi chiếc xe là do chập điện.
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 19h ngày 18/12, xe ô tô buýt biển kiểm soát 33M-1625 do Nguyễn Hà Thành (38 tuổi, ở Đinh Nguyên, Hoà Nam, Ứng Hoà) điều khiển hướng Hà Đông - Tế Tiêu (Mỹ Đức, Hà Nội). Khi qua cầu Tế Tiêu khoảng 100 mét, đến địa phận thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức (quốc lộ 424), sau khi dừng khách xuống hết, anh Thành phát hiện gầm xe phía sau có mùi khét và phát cháy.

Hiện trường vụ cháy xe khách
Hiện trường vụ cháy xe khách

Tài xế cùng hành khách trên xe hoảng hốt xuống xe trước khi ngọn lửa “nuốt trọn” chiếc xe. Ngọn lửa lớn nhanh chóng thiêu rụi chiếc xe ô tô.

Công an huyện Mỹ Đức đã huy động lực lượng, phương tiện dập cháy, không thiệt hại về người, xe ô tô hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu lái xe xác định do lỗi kỹ thuật, chập điện. Công an huyện Mỹ Đức đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông điều tra, giải quyết.

BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO XE KHÁCH BÙNG CHÁY TRÊN PHỐ
Hải Phong