Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 02/12/2011

02/12/2011 19:57
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Thái Lan sẽ sớm cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin; Nghị viện châu Âu "bật đèn xanh" Croatia vào EU; Kinh tế thế giới phục hồi chậm ...
1. Nguồn tin cảnh sát tỉnh Logar, Afghanistan hôm nay (02/12)vừa cho biết, một vụ đánh bom liều chết đã làm rung chuyển hạt Mohammad Aga. Theo nguồn tin, 1 kẻ khủng bố đã lái một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ với ý định đâm chiếc xe vào bên trong một trại huấn luyện quân sự của các binh sĩ nước ngoài tại hạt Mohammad Aga nhưng không thành công và đã buộc phải kích nổ bên ngoài trại.(VOV/Tân Hoa xã)
2. Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul ngày 2/12 cho biết Thái Lan sẽ sớm cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang lưu vong. Theo AFP, động thái trên chắc chắn sẽ khiến các đối thủ của ông Thaksin tức giận, những người vốn phản đối gợi ý về một lệnh ân xá cho các nhân vật chính trị, trong đó có ông Thaksin.(Tuổi trẻ/AFP)
3. Ngày 1/12, quân đội Sudan tuyên bố đã giành lại kiểm soát khu vực Turouji, phía Nam Kadogli, thủ phủ bang Nam Kodorfan sau một trận giao tranh với các tay súng thuộc chi nhánh phía Bắc của lực lượng Quân đội giải phóng nhân dân Sudan (SPLA, thuộc Nam Sudan). Tuy nhiên, SPLA đã phủ nhận thông tin trên và cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn.(Vietnamplus)
4. Ngày 2/12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có bài phát biểu trên truyền hình kêu gọi người dân Nga tích cực đi bỏ phiếu và bầu chọn cho đại biểu có năng lực trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) sẽ diễn ra vào ngày 4/12 tới. Tổng thống Dmitry Medvedev nhấn mạnh: những công dân hãy bỏ phiếu cho những đại biểu được tin tưởng vì đây chính là tương lai của nước Nga.(VOV)
5. Cảnh sát Hong Kong ngày 2/12 cho biết họ đang truy lùng hai người đàn ông bị tình nghi có liên quan tới vụ cháy chợ ở khu thương mại Kowloon làm 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hai người này đã bị máy quay an ninh phát hiện có mặt tại khu chợ ngay trước khi xảy ra cháy. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của hai nghi phạm này.(Tuổi trẻ)
6. Tối 1/12, tại Brussels, Bỉ, với 564 phiếu thuận, 38 phiếu chống và 32 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua quyết định cho phép Croatia gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Theo quyết định trên của EP, tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra trong hai ngày 8-9/12 tới ở Brussels, các bên liên quan sẽ ký thoả thuận để Croatia gia nhập EU vào ngày 1/1/2013.(Vietnamplus)
7. Ngày 1/12, LHQ công bố báo cáo "Triển vọng và tình hình kinh tế thế giới 2012”. Trong báo cáo này, LHQ hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới xuống 2,6% và 3,2% lần lượt vào năm 2012 và 2013 (trước đó tổ chức này đã dự báo kinh tế thế giới năm 2012 tăng trưởng 3,6%). LHQ cũng cảnh báo những khó khăn tài chính ở Hoa Kỳ và châu Âu có thể tác động lẫn nhau và tạo ra một cuộc suy thoái kinh tế.(Chinhphu.vn)
8. Ngày 1/12, một cơn bão đã làm hư hại hệ thống điện nghiêm trong ở miền Nam bang California (Mỹ), khiến hơn 350.000 hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện. Việc thiếu điện còn khiến sân bay quốc tế Los Angeles phải hủy hơn 20 chuyến bay nội địa và hoãn nhiều chuyến bay khác trong ngày 1/12. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo cơn bão sẽ kéo dài đến ngày 2/12 (giờ địa phương). Sức gió của cơn bão này có lúc lên tới hơn 225 km/giờ.(SGGP/Reuters)
9. Ngày 1/12, trong khuôn khổ cuộc gặp giữa Tổng thống Argentina Cristina Fernández và người đồng cấp Venezuela Hugo Chavéz tại thủ đô Caracas, Venezuela, đại diện hai nước đã ký 35 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiêp, công nghiệp, thương mại, dầu khí và xây dựng nhằm tăng cường hơn nữa sự liên kết giữa hai bên. Đây là một bước tiến quan trọng trong mốiquan hệ giữa hai quốc gia này.(Vietnamplus)

Đình Phương (Tổng hợp)