Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 07/11/2011

07/11/2011 19:31
Đình Phương (Tổng hơp)
Tấn công Iran sẽ là sai lầm nghiêm trọng;  Nhiều vũ khí tại Libya đã mất tích; Hàng nghìn người bao vây Nhà Trắng …là những tin tức nổi bật cuối ngày
1. Sau cái chết của Đại tá Gaddafi,  Mỹ triệu hồi Đại sứ tại Syria... khiến nhiều người Syria hồ nghi rằng Washington sắp “xử” Tổng thống Assad. Nguy cơ cho Tổng thống Syria Assad càng lớn khi Nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain không giấu quan điểm tương tự như trên trong chuyến thăm tới Jordan gần đây. Tuy nhiên, Nhà Trắng vừa đính chính rõ ràng rằng, khả năng này sẽ không xảy ra. (ĐV/ Weeklystandard)
2. Moscow hôm nay lên tiếng cảnh báo về những nguy hiểm khôn lường nếu Iran bị tấn công, trong khi Tổng thống Iran đáp trả những đe dọa quân sự bằng thái độ cứng rắn. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng lên tiếng cáo buộc Mỹ và Israel đang tìm kiếm sự ủng hộ của thế giới dành cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào quốc gia Hồi giáo. Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ là nhằm phục vụ các mục tiêu hòa bình, gồm sản xuất điện và phục vụ nghiên cứu y học. (AFP)
3. 10 giờ sáng nay (7/11), giờ địa phương - tại Quảng trường Đỏ, Nga, đã diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm cuộc diễu binh lịch sử 7/11/1941 với hơn 6.000 binh sĩ tham dự trong trang phục những năm 40. Gần 7.000 người đã tham dự vào cuộc diễu hành, trong đó có 40 cựu chiến binh thời Thế chiến thứ 2, những người mà 70 năm trước cũng diễu hành ở Quảng trường Đỏ trước khi ra tiền tuyến. (Itar Tass)
4. Một quan chức cảnh sát Nepal cho biết hàng trăm du khách nước ngoài kẹt trên đỉnh Everest trong tuần qua đã bắt đầu được di tản bằng máy bay sau khi điều kiện thời tiết tại sân bay duy nhất ở đây trở nên tốt hơn. Cảnh sát trưởng địa phương Ramesh Khakda nói có 20 chuyến bay đã cất cánh tại sân bay Lukla vào sáng nay, 7/11, và sẽ có thêm nhiều chuyến nữa trong hôm nay. (TN/ AFP,AP)
5. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp vừa cho biết, hai đảng lớn ở Hy Lạp gồm Đảng Xã hội (PASOK) và Đảng đối lập Dân chủ mới đã nhất trí thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc và thông báo cuộc bầu cử sớm có thể diễn ra ngày 19/2/2012. Báo chí Hy Lạp thậm chí còn trích dẫn các nguồn tin chính phủ nói rằng, nước này có thể bị trục xuất khỏi Euro Zone nếu không nhất trí được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh. (ND)
6. Một số kho vũ khí tại Libya hiện vẫn chưa được bảo vệ thích đáng và “nhiều vũ khí đã mất tích” khỏi các địa điểm không được canh gác, đặc phái viên hàng đầu của Liên hợp quốc tại Libya cho hay. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ AP ngày 6/11, phái viên Ian Martin đã thừa nhận rằng việc ngăn chặn vũ khí bị tuồn lậu ra khỏi Libya sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, vì nước này có đường biên giới sa mạc rộng lớn. (AP)
7. Tướng về hưu Otto Perez hôm qua đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Guatemala, với cam kết quyết tâm dẹp bỏ tội phạm bạo lực. Ông là quân nhân đầu tiên trở thành tổng thống kể từ khi nền dân chủ được lập lại tại Guatemala năm 1986.  Ông cũng được coi là một sỹ quan tiên tiến trong quân đội và đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ hiệp ước hòa bình năm 1999 nhằm giúp kết thúc chiến tranh.( Reuters)
8. Ba vụ nổ bom liên tiếp xảy ra tại thủ đô Baghdad, Iraq làm mười người chết và 26 người bị thương. Cơ quan cảnh sát Baghdad cho biết, ba vụ nổ bom xảy ra vào lúc một giờ chiều (giờ địa phương) tại khu chợ Shurja, làm rung chuyển cả trung tâm thủ đô Baghdad. Trước vụ nổ xảy ra vài giờ, thủ tướng Nouri al-Maliki đã kêu gọi lực lượng an ninh và người dân cảnh giác với các cuộc bạo lực có thể xảy ra. ( TP/AP, Press TV)
9. Các cuộc tấn công của máy bay không người lái Mỹ nhằm vào thị trấn Hoosingow, huyện Jubbada, Somalia làm 29 dân thường thiệt mạng. Trong khi đó, tại thị trấn Afmadow, máy bay phản lực Kenya ném bom làm ít nhất 35 binh lính thuộc quân nổi dậy Hồi giáo al-Shabab thiệt mạng. Máy bay không người lá của Mỹ đã triển khai các cuộc ném bom tại những nước Afghanistan, Pakistan, Libya, Iraq và Yemen. Washington tuyên bố rằng, mục tiêu của máy bay không người lái chỉ nhằm vào binh lính, tuy nhiên, hầu hết nạn nhân của các cuộc tấn công hầu hết là dân thường.(TP/ Press TV)
10. Thủ tướng Australia Julia Gillard  đã bất ngờ thăm Afghanistan vào ngày 6/11. Phát biểu trong cuộc gặp ngắn với 1.550 binh sỹ Australia đóng tại tỉnh Uruzgan, miền Nam Afghanistan, bà Gillard đã một lần nữa khẳng định lại cam kết của Canberra tiếp tục duy trì sứ mệnh tại Afghanistan. Quân đội Australia lần đầu tiên được huy động tới Afghanistan từ cuối năm 2001 và rút về vào năm 2002. Sau đó, lực lượng này đã trở lại chiến trường Nam Á này vào năm 2005 và hiện đang đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện binh sỹ Afghanistan tại Urugan. (TTX)
11. Hàng nghìn người biểu tình, gồm cả một người đoạt giải thưởng Nobel và một ngôi sao truyền hình, hôm nay (7/11) đã tập trung gần Nhà Trắng để phản đối kế hoạch thiết lập một đường ống dẫn dầu vượt phạm vi quốc gia, trị giá 7 tỷ USD, vì sợ ảnh hưởng tới môi trường.  Dự án đường ống dẫn dầu trên đang là trọng tâm của một cuộc tranh cãi nóng bỏng tại Mỹ giữa những người ủng hộ an ninh năng lượng và tạo việc làm với những người thúc đẩy một nền kinh tế xanh và lo ngại về nguy cơ chuyển dầu dọc theo chiều dài đất nước.
Đình Phương (Tổng hơp)