Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội

17/12/2021 12:30
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam được bầu làm Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Ngày 17/12, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ II. Hội nghị đã đề xuất nhân sự bầu bổ sung ban lãnh đạo Hiệp hội nhiệm kỳ II.

Các đại biểu tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Ảnh: Ngọc Ánh

Các đại biểu tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Ảnh: Ngọc Ánh

Qua lấy ý kiến từ 75 Ủy viên Ban chấp hành tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, 100% các thành viên tham dự hội nghị đồng ý với việc bầu bổ sung 6 thành viên vào Ban Chấp hành gồm Đại học Huế, Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học sư phạm (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.

Bầu 01 Ủy viên vào Ban Thường vụ là Trưởng Ban Hỗ trợ Câu lạc bộ Khối trường- ông Phạm Ngọc Lan.

Trưởng Ban Hỗ trợ Câu lạc bộ Khối trường - ông Phạm Ngọc Lan được bầu Ban Thường vụ của Hiệp hội (ảnh: Tùng Dương)

Trưởng Ban Hỗ trợ Câu lạc bộ Khối trường - ông Phạm Ngọc Lan được bầu Ban Thường vụ của Hiệp hội (ảnh: Tùng Dương)

Và Hội nghị đã bầu Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội nhiệm kỳ II làm Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiêm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội nhiệm kỳ II được bầu làm Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiêm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. (ảnh: Ngọc Ánh)

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội nhiệm kỳ II được bầu làm Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiêm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. (ảnh: Ngọc Ánh)

Theo đánh giá của Hiệp hội, qua 2 nhiệm kỳ của Hiệp hội với nhiều năm công tác, Thường trực Hiệp hội nhận thấy Nhà báo Nguyễn Tiến Bình đã tích cực hoạt động thường xuyên trên lĩnh vực truyền thông và hoàn thành tốt các công việc được giao.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Chủ tịch, Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội kỳ vọng Nhà báo Nguyễn Tiến Bình sẽ hoàn thành tốt cả vai trò Phó chủ tịch cũng như Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Các uỷ viên Ban Thường vụ và lãnh đạo Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tại văn phòng ở Hà Nội chúc mừng tân Phó chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Tiến Bình (ảnh: Ngọc Ánh)

Các uỷ viên Ban Thường vụ và lãnh đạo Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tại văn phòng ở Hà Nội chúc mừng tân Phó chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Tiến Bình (ảnh: Ngọc Ánh)

Nhận nhiệm vụ mới, Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Bình gửi lời cảm ơn, xin hứa sẽ tiếp tục đóng góp và đóng góp nhiều hơn cho công tác hoạt động của Hiệp hội cũng như xây dựng Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam vững mạnh.

Tính đến tháng 12/2021, Hiệp hội có tổng số 364 hội viên trong đó 340 hội viên tổ chức là các đại học, trường đại học ; trường cao đẳng, trung cấp, dự bị đại học; học viện.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ II hiện nay bao gồm:

Chủ tịch là: Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương;

Các Phó Chủ tịch gồm Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ; Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó giáo sư Trần Quang Quý; Tiến sĩ Lê Viết Khuyến; Tiến sĩ Nguyễn Đình Hảo; Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc ĐHQG HN; Phó giáo sư Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM; Nhà báo Nguyễn Tiến Bình. …

Hiệp hội đặt phương hướng tập hợp lực lượng từ các tổ chức và cá nhân thành viên, các nhà khoa học và hoạt động xã hội, phối hợp với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và Đoàn thể, chủ động tham gia xây dựng và thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển giáo dục đại học ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao hơn của một nền giáo dục Việt Nam: nhân bản - khoa học - khai sáng và phát triển. Trong đó, bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, cập nhật kịp thời tri thức thời đại về khoa học giáo dục.

Còn về nhiệm vụ, Hiệp hội sẽ tích cực hỗ trợ và chia sẻ về thông tin, tri thức, góp phần xây dựng môi trường và điều kiện phát triển, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ các quyền lợi chính đáng và môi trường bình đẳng cho các tổ chức thành viên….

Thùy Linh