Tổng thống Nga: Hãy mua vũ khí nước ngoài nếu giá rẻ hơn

12/07/2011 13:10
(GDVN) - Ông Medvedev đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga nên cân nhắc lại thật kỹ lưỡng các hợp đồng mua bán vũ khí.

(GDVN) – Ngày 12/7/2011, Tổng thống Nga Dmitry Medvedv đã trao đổi với các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng nước này rằng, quân đội nên mua vũ khí, trang thiết bị của nước ngoài nếu giá thành rẻ hơn các sản phẩm được sản xuất trong nước.

Tổng thống Medvedev và các quan chức cao cấp
Tổng thống Medvedev và các quan chức cao cấp

Tại cuộc trao đổi ý kiến với Phó thủ tướng Nga Sergei Ivanov và Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov, ông Medvedev đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga nên cân nhắc lại thật kỹ lưỡng các hợp đồng mua bán, sản xuất vũ khí.

Ông Medvedev nhấn mạnh đến yếu tố giá cả, đặc biệt là phải càng minh bạch càng tốt.

Tổng thống Nga cũng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Serdyukov đẩy nhanh tốc đố ký kết các hợp đồng vũ khí, khí tài và trang thiết bị quân sự.

Đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công khai thông tin rằng quân đội đã thất bại trong việc đưa ra kết luận cuối cùng về các hợp đồng sản xuất vũ khí trị giá đến 3,85 tỷ USD, chiếm 18% ngân sách quốc phòng của nước này năm 2011.

Lý do của thực tế này đó chính là việc các thiết bị quân sự của những hợp đồng đã tăng giá quá cao.

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)

Tổng thống Nga: Hãy mua vũ khí nước ngoài nếu giá rẻ hơn ảnh 2