TPHCM: Thi tốt nghiệp, học sinh nhiều trường chọn môn khoa học tự nhiên cao hơn khoa học xã hội

20/03/2026 06:48
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Học sinh lớp 12 đã xác định môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp từ sớm, giúp cho nhà trường có điều kiện thuận lợi trong tổ chức ôn thi.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho việc dạy học và ôn tập, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ngoài 2 môn thi bắt buộc, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khảo sát, thống kê từ rất sớm việc lựa chọn môn tự chọn thi tốt nghiệp.

Môn tự chọn thuộc khoa học tự nhiên vẫn cao hơn khoa học xã hội

Ghi nhận từ trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, ngoài 2 môn thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán, môn tự chọn có số lượng học sinh đăng ký nhiều nhất vẫn là tiếng Anh và các môn thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên.

Ngày 18/3, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Anh Dũng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hùng Vương (phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh) cho hay, trong tổng số gần 1.000 học sinh lớp 12 của trường trong năm học này, qua đăng ký thì trường có 693 học sinh chọn môn thi tự chọn là tiếng Anh, 504 học sinh chọn thi Vật lý, 320 học sinh chọn môn Hóa học, 149 học sinh chọn thi Địa lý, 118 học sinh chọn thi Sinh học, 92 học sinh chọn thi Lịch sử.

Nếu xét về các môn nằm trong tổ hợp, thầy Nguyễn Anh Dũng cho hay, khoa học tự nhiên vẫn có số lượng học sinh lựa chọn chiếm áp đảo hơn so với khoa học xã hội.

ontaphungvuong.jpg
Học sinh Trường trung học phổ thông Hùng Vương trong giờ học tại trường. Ảnh: CTV.

Cụ thể, thầy Nguyễn Anh Dũng nêu, tổ hợp Toán – tiếng Anh – Vật lý (khối A01) có 348 học sinh lựa chọn, Toán – Vật lý – Hóa học (khối A00) có 140 học sinh lựa chọn; trong khi đó tổ hợp Toán – tiếng Anh – Địa lý thuộc khối D10 chỉ có 124 học sinh lựa chọn.

Cũng tương tự như vậy, tại Trường trung học phổ thông Ngô Quyền (phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh), thầy Nguyễn Hữu Trí – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, học sinh lớp 12 của trường cũng chọn tổ hợp Toán – tiếng Anh – Vật lý rất đông, còn các môn thuộc tổ hợp khoa học xã hội ít hơn nhiều.

ontapbinhtan.jpg
Học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Bình Tân trong giờ học. Ảnh: T.X.

Còn tại Trường trung học phổ thông Bình Tân (phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh), cô Nguyễn Thị Kim Huệ - Hiệu trưởng nhà trường nói rằng, học sinh lớp 12 của trường ngoài hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán thì môn Vật lý, tiếng Anh cũng là hai môn thi học sinh lựa chọn nhiều nhất.

"Xu hướng này nhìn chung không thay đổi so với những năm học trước. Học sinh của trường xác định khá rõ môn lựa chọn cho mình, nhằm phục vụ cho cả mục tiêu thi tốt nghiệp lẫn xét tuyển vào đại học”, cô Kim Huệ khẳng định.

Thầy Nguyễn Anh Dũng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hùng Vương đưa ra nhận định, là một thành phố năng động, trung tâm lớn về kinh tế văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của đất nước, nên học sinh của thành phố cũng có định hướng chọn ngành nghề có tính chất năng động như là kinh tế, kỹ thuật.

Ngoài ra, các trường đại học nằm trên địa bàn thành phố cũng xét tuyển tổ hợp chứa môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên nhiều hơn. Đó cũng là lý do mà học sinh có xu hướng chọn tổ hợp khoa học tự nhiên nhiều hơn.

Đẩy mạnh việc ôn tập, phụ đạo cho học sinh yếu trong giai đoạn nước rút

Đồng thời với việc rà soát, nắm bắt tình hình học sinh đăng ký các môn thi, tổ hợp xét tuyển vào đại học, các trường học trên địa bàn thành phố triển khai rất nhiều các giải pháp nhằm hỗ trợ học sinh ôn thi trong giai đoạn quan trọng này.

Tại Trường trung học phổ thông Ngô Quyền, ngoài việc phổ biến những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, nhà trường tổ chức ôn tập cho học sinh qua hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 là từ cuối tháng 9/2025 đến giữa tháng 1/2026: Hai môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán (2 tiết/tuần/môn), hai môn tự chọn (1 tiết/tuần/môn).

Giai đoạn 2 là từ giữa tháng 1/2026 đến ngày 29/5/2026: Học sinh chọn ôn tập 3 môn tổ hợp để xét tuyển đại học, mỗi môn học 2 tiết/tuần.

onthithptngoquyen.jpg
Học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Ngô Quyền trong giờ học tại lớp Ảnh: M.T

Thầy Nguyễn Hữu Trí – Hiệu trưởng nhà trường thông tin, việc ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh của trường hoàn toàn miễn phí, tổ chức ôn đúng định hướng và bám sát các chỉ đạo về mặt chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là các quy định của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc dạy thêm học thêm.

Hiện nay, học sinh và giáo viên của trường đang bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm theo đúng như kế hoạch đã đề ra.

Còn tại Trường trung học phổ thông Hùng Vương, giai đoạn cao điểm của việc ôn tập thi cho học sinh lớp 12 sẽ kéo dài trong tháng 4 cho đến hết tháng 5. Học sinh sẽ được ôn môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn nằm trong bài thi học sinh đã đăng ký thi tốt nghiệp, môn xét tuyển vào đại học, với trung bình mỗi môn được ôn 2 tiết/tuần.

Đồng thời, trường còn tổ chức thêm các chuyên đề học tập bổ trợ, nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh đăng ký tham gia học tập chuyên đề, tổ chức thêm các lớp phụ đạo cho học sinh yếu hoàn toàn miễn phí để giúp cho các em củng cố và lấy lại căn bản kiến thức. Danh sách những học sinh tham gia lớp học này sẽ do giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm các lớp 12 đề nghị, dựa trên kết quả học tập, điểm số của học sinh trong các đợt kiểm tra.

Thầy Nguyễn Anh Dũng – Hiệu trưởng nhà trường hy vọng, với sự nỗ lực và quyết tâm của thầy và trò thì kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng như là kết quả xét tuyển vào đại học của học sinh trong trường năm nay

Việt Dũng