TPHCM: Tiếp tục có lớp thu nhiều khoản gây bức xúc, Hiệu trưởng TH Lê Ngọc Hân nói gì?

20/09/2025 07:05
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Tiểu học Lê Ngọc Hân, phường Bến Thành nói đã chỉ đạo dừng tất cả mọi khoản thu do ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp vận động.

Ngày 16/9, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết: “Một lớp ở TH Lê Ngọc Hân dự kiến góp gần 10 triệu đồng lắp wifi, hiệu trưởng chỉ đạo dừng”, phản ánh việc phụ huynh lớp 5/2 của trường vận động nhiều khoản như lắp wifi, tiền tri ân, tiền lễ tốt nghiệp và một số khoản dự kiến thu khác gây bức xúc trong phụ huynh.

Sau đó, nhiều bạn đọc là phụ huynh trường này tiếp tục cung cấp thông tin đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, không chỉ lớp 5/2 của Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) có vận động phụ huynh những khoản tiền không hợp lý, mà một lớp 1 của trường này cũng đã quyên góp nhiều khoản tiền gây bức xúc cho phụ huynh. Phụ huynh cho biết, những lớp tích hợp, tăng cường thường rất "nhanh nhẹn" thu các khoản này.

Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiều lớp vận động các khoản thu gây bức xúc

Theo thông tin phụ huynh cung cấp, nội dung các tin nhắn zalo trao đổi giữa các phụ huynh với nhau của lớp 1 này như sau: “Khoản đóng góp cho hoạt động lớp của các con (đã biểu quyết 100% phụ huynh lớp 1 này tham gia). Chi phí này gồm: Photo bài học, dụng cụ học tập dự phòng, chi phí duy trì quạt, máy lạnh, liên hoan trang trí các ngày lễ tết, sinh nhật các con hàng tháng, quà khích lệ học sinh…dự kiến mỗi bé sẽ đóng 2 triệu đồng/học kỳ.

Khoản đóng góp của mạnh thường quân dành cho hoạt động tri ân, khoản này phụ huynh tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc: Dự kiến mỗi bé sẽ đóng 700.000 đồng/học kỳ.

Khoản đóng góp cho các hoạt động khuyến học (Quỹ trường – đóng 1 lần/năm) đã biểu quyết 100% phụ huynh lớp tham gia. Chi phí này gồm: Công tác chi thưởng cho học sinh thưởng học kỳ, học sinh giỏi, học sinh đạt giải các kỳ thi…Do quỹ 24-25 (năm học 2024-2025) tồn nên năm học 25-26 (2025-2026) dự kiến mỗi bé sẽ đóng 250.000 đồng/năm. Ban đại diện thu xong sẽ nộp cho trường.

Lắp thiết bị wifi toàn trường phục vụ lớp học số 250 triệu đồng cho 2 cơ sở. Hiện theo thông tin mới nhất em nhận được từ trường báo lại là đã có 2 mạnh thường quân tài trợ nên sẽ không thu khoản này nữa.

Để tiện cho công tác theo dõi thu-chi quỹ, tiện báo cáo các anh chị phụ huynh, ban đại diện chỉ thu linh động theo từng học kỳ (1 năm có 2 học kỳ).

Do em đã xin ý kiến biểu quyết của các anh chị trong cuộc họp, nên em sẽ gom thu như sau:

Số tiền 2.250.000 đồng (khoản 1,3) hoặc số tiền 2.950.000 đồng (khoản 1 và 3 và đồng ý tự nguyện đóng khoản 2).

Anh chị phụ huynh đồng thuận tham gia các khoản thu, hỗ trợ ban đại diện hoàn tất trước ngày 16/9”.

gdvn-thlengochan.jpg
Trường tiểu học Lê Ngọc Hân, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: V.D

Ngoài lớp 1 nói trên, bạn đọc cũng thông tin tại một số lớp khác của Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh), ban đại diện cha mẹ học sinh của những lớp này cũng vận động phụ huynh với những khoản tương tự.

Điều đáng nói, những khoản thu này dù được ghi rõ là trên tinh thần tự nguyện của các phụ huynh, nhưng đều chia ra số tiền mà phụ huynh đóng theo bình quân trên một học sinh.

Bạn đọc đặt vấn đề rằng, việc dự kiến thu chi như vậy là có đúng với các quy định của pháp luật hay không, và việc công khai tài chính thu chi sẽ được thực hiện như thế nào? Hiệu trưởng nhà trường trách nhiệm quản lý ở đâu khi ban đại diện phụ huynh nhiều lớp thu như vậy?

Hiệu trưởng nhà trường nói gì về việc này?

Nhằm có thêm thông tin khách quan về nội dung bạn đọc phản ánh, chiều ngày 19/9, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên lạc với cô Nguyễn Thị Hồng Yến – Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) để tìm hiểu sự việc.

Cô Nguyễn Thị Hồng Yến cho hay, trường cũng đã nắm được những khoản dự kiến thu chi không hợp lý ở lớp 1 mà bạn đọc phản ánh cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Sau khi biết thông tin này, trường đã có chỉ đạo ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp này dừng toàn bộ các khoản thu chi dự kiến”.

Theo cô Nguyễn Thị Hồng Yến cho hay, đây là những khoản thu dự kiến do phụ huynh của các lớp tự đứng ra làm việc với nhau. Nhà trường hoàn toàn không có chủ trương, không biết trước về những khoản thu này.

Trước tình hình việc ban đại diện cha mẹ học sinh của một số lớp vận động một số khoản thu không đúng quy định, ngày 19/9, hiệu trưởng nhà trường đã ký thông báo về hoạt động của hội cha mẹ học sinh nhà trường trong năm học 2025-2026.

Thông báo này có nội dung như sau: “Thời gian vừa qua, việc dự trù kinh phí Hội cha mẹ học sinh các lớp có nhiều nội dung không được phép thu theo đúng tinh thần của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; còn nhầm lẫn giữa hoạt động tài trợ gây dư luận không hay, ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và tâm lý đội ngũ giáo viên.

Trong thời gian này, nhà trường đang rà soát lại hoạt động của Chi hội từng lớp, nên mong Ban đại diện các lớp không được phép thu. Các khoản vận động tài trợ phải thực hiện đúng theo quy trình của Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Tuy nhiên, hiện nay nhà trường không thực hiện các hoạt động kêu gọi tài trợ…”

Cô Nguyễn Thị Hồng Yến nhấn mạnh: “Thông báo nói trên nhà trường đã đăng tải công khai lên website cũng như các kênh truyền thông khác của nhà trường. Đồng thời, trường cũng đã họp toàn bộ giáo viên chủ nhiệm của trường, thông tin và rút kinh nghiệm đến toàn thể các thầy cô”.

Cũng theo cô Nguyễn Thị Hồng Yến, nhà trường muốn làm các hoạt động vận động tài trợ thì cần phải lập kế hoạch, phường phê duyệt mới được phép thực hiện.

Việt Dũng