Bắt HS buổi trưa ở lại trường, phụ huynh bức xúc: Lãnh đạo Trường phổ thông Nguyễn Trực nói gì?

15/09/2025 08:53
Tuệ Nhi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm học 2025-2026, Trường phổ thông Nguyễn Trực quy định, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần học sinh đều phải ở lại bán trú, không được về nhà buổi trưa.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của người giám hộ một học sinh học tại Trường phổ thông Nguyễn Trực (Quốc Oai, Hà Nội) liên quan đến nội quy, một số khoản thu của nhà trường.

Trường đặt ra "nội quy mới", phụ huynh bức xúc

Theo thông tin phụ huynh chia sẻ: "Kể từ năm học 2025-2026, Trường phổ thông Nguyễn Trực đưa ra thông báo buộc 100% học sinh sau buổi học sáng đều không được về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi, mà bắt buộc phải ở lại trường. Ngay cả những em không có nhu cầu bán trú cũng phải tự mang cơm theo để ăn trưa và phải ở lại trong trường; bảo vệ tuyệt đối không được mở cổng cho học sinh ra về sau buổi học sáng".

Phụ huynh cho rằng: "Pháp luật hiện hành không hề có bất kỳ quy định nào cho phép cơ sở giáo dục phổ thông ép buộc học sinh phải ở lại trường ngoài giờ học chính khóa, nhất là khi bản thân học sinh và phụ huynh không đồng ý. Đặc biệt, trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đang sống trong trung tâm bảo trợ xã hội thì ngoài việc học văn hóa, em còn phải được tạo điều kiện học thêm kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn và tự lập... Do đó, không có cơ sở giáo dục nào được quyền ép buộc em phải ở lại trường sau giờ học".

491964222-1278764934254593-7085194134193460740-n.jpg
Trường phổ thông Nguyễn Trực được thành lập từ năm 2008. Ảnh: Website nhà trường.

Về nội dung phản ánh nêu trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Long - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường phổ thông Nguyễn Trực xác nhận, trường có "nội quy mới" từ năm học này.

Lý giải về nội quy này, cô Long cho biết, năm học 2025 - 2026 nhà trường ra nội quy trước khi họp phụ huynh. Nhà trường thông báo công khai cho tất cả các phụ huynh biết về nội quy và quy định của nhà trường. Theo đó, năm học mới bắt đầu từ tháng 8 nhà trường sẽ quản lý học sinh từ 7h45 đến 16h30 và ở lại buổi trưa, trường miễn phí phòng ăn ngủ và quản lý học sinh.

"Phụ huynh chuẩn bị đồ ăn cho con mang đến trường. Nếu mang sau thì phải ghi rõ họ tên, lớp. Khi đến cổng trường giao cho bảo vệ sẽ có trách nhiệm chuyển đến phòng ăn cho con cùng ăn với các bạn. Nếu phụ huynh muốn đăng ký và nộp tiền ăn tại trường theo tháng, một học kỳ, cả năm học với suất ăn 30.000 đồng thì nhà trường sẽ ưu đãi cho các con 10.000 đồng và phụ huynh chỉ còn nộp 20.000 đồng/suất ăn trưa. Nếu phụ huynh không đồng ý với quy định của nhà trường, giao cho giáo viên chủ nhiệm động viên cho phụ huynh làm thủ tục chuyển trường cho con sang trường khác", cô Long thông tin.

Theo bản nội quy và quy định Trường phổ thông Nguyễn Trực (ký ngày 2/8/2025), có nội dung về hình thức xử phạt nếu vi phạm các nội quy. Theo đó, đối với lãnh đạo, phạt từ 1 triệu đồng trở lên/lỗi; đối với giáo viên, nhân viên từ 500.000 đồng trở lên/lỗi. Đặc biệt, đối với từng cá nhân trong ca (kíp) trực tại thời điểm: Một học sinh trốn khỏi phạm vi nhà trường là 2 triệu đồng trở lên.

Cũng theo thông tin phụ huynh phản ánh, trước đó, năm học 2024-2025, trường này có quy định: “học sinh nghỉ học có phép vẫn phải viết bản kiểm điểm và nếu nghỉ đủ 45 buổi/năm thì bị lưu ban”.

Trong khi đó theo phụ huynh, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông quy định:

Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông:

Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kì nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.

Kết quả học tập cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại các môn học theo quy định tại Điều 14 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.

Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).

Phụ huynh cho rằng, nội quy nêu trên của nhà trường không có căn cứ, thậm chí còn làm cho học sinh không phân biệt hành vi nào là vi phạm nội quy, gây hoang mang tâm lý của học sinh.

Về nội dung này, lãnh đạo Trường phổ thông Nguyễn Trực chia sẻ: "Về việc học sinh nghỉ 45 ngày là giấy các thầy cô để trên bàn và giáo viên chủ nhiệm đã gửi cho phụ huynh kèm theo một số điều khác vì học sinh này nghỉ học quá nhiều không phải do tai nạn, ốm nằm viện... làm ảnh hưởng đến ổn định trật tự của lớp. Còn việc học sinh nghỉ có phép vẫn mời phụ huynh lên trường làm việc là do phụ huynh chiều con, cho nghỉ nhiều vì lý do không chính đáng như con dậy muộn, con đi ăn cỗ, đi chơi bị nhà trường phát hiện".

Năm học 2024-2025, học phí tăng hơn 59% so với năm học trước

Theo thông tin phụ huynh cung cấp, năm học 2023-2024 (học sinh học lớp 10), học phí là 4,7 triệu đồng/năm học; phí ôn tập bổ sung kiến thức 3 môn (Toán, Văn, Anh) là 2,4 triệu đồng; phí tăng cường cơ sở vật chất 3 triệu đồng; phí dịch vụ (điện nước, mạng, internet là 1 triệu đồng; phí hỗ trợ an ninh y tế học đường là 700.000 đồng; phí bảo trì sửa chữa điều hòa, camera, máy tính, máy chiếu, ti vi, thiết bị dạy học là 500.000 đồng; phí vệ sinh môi trường (chăm sóc cây xanh, vệ sinh) là 700.000 đồng; điện thoại liên hệ cha mẹ học sinh, xăng xe cho giáo viên đến nhà học sinh khi cần là 100.000 đồng; học kỹ năng sống và hỗ trợ trải nghiệm thực tế là 1 triệu đồng; chăm sóc bán trú là 2,250 triệu đồng (có thể chọn tự nguyện đăng ký hoặc không tham gia bán trú).

Năm học 2024-2025 (học sinh học lớp 11), tiền cơ sở vật chất, đồng phục và thẻ là 3,8 triệu đồng; học phí, chủ nhiệm và chi phí khác là 1,5 triệu đồng/tháng (15 triệu đồng/10 tháng); quản lý, chăm sóc sức khỏe, ngủ trưa là 520.000 đồng/tháng (5,2 triệu đồng/năm học); ăn bán trú 30.0000 đồng/bữa. Nếu học sinh không tham gia bán trú thì không phải đóng tiền quản lý, chăm sóc sức khỏe, ngủ trưa và ăn bán trú.

Năm học 2025-2026 (học sinh học lớp 12), các khoản thu đầu năm (đồng phục, thẻ học sinh, cơ sở vật chất) là 3,8 triệu đồng; học phí 7,5 triệu đồng; chủ nhiệm và chi phí khác (điện, nước, vệ sinh môi trường, quản sinh, rèn kỹ năng sống...) là 14 triệu đồng.

Phụ huynh cho rằng, các mức phí nhà trường tăng lên là chưa hợp lý, chưa đúng theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, Điều 12 Nghị định 81 còn quy định chỉ được thu tối đa 9 tháng/năm đối với học sinh phổ thông, nhưng Trường phổ thông Nguyễn Trực thu 10 tháng/năm.

Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định, học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu người học tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học phí được thu tối đa 9 tháng/năm.

Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục có trách nhiệm thuyết minh chi phí giáo dục, đào tạo bình quân một học sinh, mức thu học phí hàng năm, mức thu học phí toàn cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và toàn khóa học đối với cơ sở giáo dục đại học; thuyết minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo (tỷ lệ tăng hằng năm không quá 15% đối với đào tạo đại học; tỷ lệ tăng không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông).

Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo nhưng tỷ lệ tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm.

Lý giải về phản ánh nêu trên của phụ huynh, cô Long cho hay: "Về kế hoạch các khoản đóng góp, nhà trường đều công khai lên trang và báo cáo Sở. Thông báo công khai với phụ huynh bằng văn bản cấp cho từng phụ huynh trong cuộc họp (kèm theo bảng thông báo các khoản đóng). Năm ngoái và năm nay nhà trường không tăng học phí mà còn miễn phí ngủ trưa và quản lý học buổi trưa, còn có những ưu đãi khác".

Theo thông tin cô Long khẳng định "năm ngoái và năm nay nhà trường không tăng học phí". Như vậy, mức thu học phí năm học 2024-2025 là 750.000 đồng/tháng (7,5 triệu đồng/năm học). Đối sánh với mức học phí 2023-2024 (470.000 đồng/tháng, 4,7 triệu đồng/năm học) thì năm học 2024-2025 mức thu học phí của trường này tăng 2,8 triệu đồng/năm học (tương đương hơn 59%).

Phụ huynh cho rằng, Trường phổ thông Nguyễn Trực cần làm rõ những băn khoăn của phụ huynh để học sinh yên tâm học tập, rèn luyện thay vì gợi ý "nếu phụ huynh nào không thấy phù hợp với điều kiện gia đình mình thì viết đơn xin chuyển trường để nhà trường làm thủ tục chuyển trường cho con".

Tuệ Nhi