Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng hiếp bé gái vùi xuống ao

17/03/2012 07:00
Theo Vietnamnet
Công an TP. Cần Thơ vừa quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến vụ hiếp bé gái rồi vùi xuống ao.

Nguyễn Thanh Lâm (SN 1970, ngụ xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) và Phan Thanh Dương (SN 1994, ngụ xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) vừa bị bắt vì có liên quan đến vụ án hãm hiếp 1 bé gái rồi vùi xuống ao ở Cần Thơ.
Trước đó, hung thủ gây án Phạm Minh Trí đã bị bắt sau 17 giờ gây án.
Thủ phạm trực tiếp gây án Phạm Minh Trí tại cơ quan điều tra.
Thủ phạm trực tiếp gây án Phạm Minh Trí tại cơ quan điều tra.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Trí khai nhận một mình chọc ghẹo cháu Đoàn Long Thúy An (SN 2001, trú tại ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai) khi thấy cháu đi mua trà vào tối 4/3.
Sau đó, Trí xô Thúy An té, ngất xỉu rồi bế qua sông, thực hiện hành vi đồi bại và dìm cháu xuống mương nước cho đến chết.
Tuy nhiên, quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Cần Thơ đã tìm ra được 2 đồng phạm cùng Trí thực hiện hành vi tàn ác này.
Theo lời khai của các đối tượng, tối 4/3, Trí, Lâm (chú họ của Trí) và Dương (cậu bà con của cháu Thúy An) có tổ chức nhậu chung. Sau đó, Trí và Dương rủ nhau đi chọc ghẹo gái và có ý định hiếp dâm.
Trên đường đi, Trí và Dương nhìn thấy cháu Thúy An đang mua đồ ở tiệm tạp hóa, cả hai đứng rình rồi thống nhất đón lõng cháu Thúy An tại đoạn được vắng vẻ gần khu trường học bỏ hoang để thực hiện ý đồ.
Lúc này, Lâm vừa về tới nên cả 3 đồng ý cùng nhau hành động. Khi Thúy An vừa đi tới, Trí xông đến bế cháu ném xuống kênh, Lâm và Dương nhấn nước cho cháu ngất xỉu rồi kéo Thúy An lội qua kênh, đến khu vườn vắng cách đó không xa…
Lúc này, Trí thực hiện hành vi hiếp dâm còn Dương và Lâm canh chừng. Tuy nhiên, thấy có ánh đèn pin và tiếng người thân đi tìm Thúy An; Dương và Lâm bỏ chạy còn Trí bế Thúy An vùi xuống ao rồi ung dung nhập vào đoàn người tìm kiếm.
Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố Trí về hai tội “hiếp dâm trẻ em”, “giết người”.
Dương và Lâm đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra vụ án.
Theo Vietnamnet