Sẽ có tuyến du lịch đường sông nối liền Đà Nẵng và phố cổ Hội An

16/03/2012 22:08
Theo CAND online
Đà Nẵng  sẽ triển khai xây dựng tuyến du lịch đường sông nối Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam) trong thời gian tới.

Tại cuộc họp báo cáo một số đồ án kiến trúc, qui hoạch trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cho biết: Đà Nẵng  sẽ triển khai xây dựng tuyến du lịch đường sông nối Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam) trong thời gian tới.

Theo đó, 25 km dọc tuyến sông Cổ Cò của TP Đà Nẵng sẽ được khai thác du lịch triệt để với nhiều loại hình giải trí văn hóa đa dạng và tấp nập trên sông cả ngày lẫn đêm, để dòng sông thực sự trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến với Đà Nẵng. Bên cạnh 2 tuyến đường bộ, 25 km sông Cổ Cò cũng sẽ được khơi thông, nạo vét, tu sửa để các công ty du lịch khai thác tuyến du lịch nối trung tâm TP Đà Nẵng với phố cổ Hội An.
Cũng trong buổi làm việc, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở ngành tăng cường vào các công trình giao thông hỗ trợ du lịch trên khu Bãi Bắc (bán đảo Sơn Trà) trong thời gian qua bị thời tiết gây sạt lở nghiêm trọng.
Sau khi khơi thông, sông Cổ Cò sẽ là điểm nối liền giữa Đà Nẵng và phố cổ Hội An, và Sông Hàn – Đà Nẵng sẽ là điểm du lịch thu hút du khách tấp nập cả ngày và đêm.

Trước đó, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO được UBND Thừa Thiên Huế chấp thuận đầu tư khai thác tuyến du lịch đường thủy (tàu cánh ngầm ven biển) từ Huế đi Đà Nẵng, Hội An và ngược lại. Dự kiến tuyến du lịch này sẽ được thử nghiệm trong dịp Festival Huế 2012.
Theo CAND online