Thừa Thiên - Huế công bố quyết định thành lập thị xã Hương Trà

24/03/2012 15:14
Theo TTXVN
Thị xã Hương Trà nằm ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế, được thành lập trên cơ sở huyện Hương Trà.

Một góc thị xã Hương Trà
Một góc thị xã Hương Trà
Ngày 24/3, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức công bố Nghị quyết 99 của Chính phủ về thành lập thị xã Hương Trà và kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng thị xã (24/3/1975 - 24/3/2012).
Thị xã Hương Trà nằm ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế, được thành lập trên cơ sở huyện Hương Trà (cũ), có diện tích tự nhiên gần 52.000 ha và gần 120.000 nhân khẩu. Thị xã có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 7 phường và 9 xã.
Ông Võ Hàng, Bí thư thị xã Hương Trà cho biết: Từ lâu, thị xã Hương Trà có nhiều dấu ấn của một đô thị như thương cảng Thanh Hà, phố cổ Bao Vinh, các di tích lịch sử - văn hoá, đền đài kết nối với di sản cố đô Huế. Hương Trà cũng là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Bước đầu, Hương Trà đã hình thành một số cơ sở sản xuất công nghiệp có hiệu quả như Nhà máy xi măng lusk, gạch tuy nen, Thuỷ điện Bình Điền, Hương Điền, giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động tại chỗ.
Thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà đạt được trong thời gian qua đã góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận 48 của Bộ Chính trị về việc xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo TTXVN